Bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với giấc mơ World Cup

Trong năm mới Canh Tý 2020, các tuyển thủ Việt Nam còn 3 trận đấu nữa để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây thực sự là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với giấc mơ World Cup trong tương lai.

Chú thích ảnh
Pha đi bóng của Quang Hải trong trận hòa 0-0 với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, tại sân Mỹ Đình, ngày 19/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Kỷ Hợi 2019 có thể được coi là thành công của bóng đá Việt Nam khi giành được những thành tích nổi bật như: Lọt vào Tứ kết Giải bóng đá vô địch châu Á - ASIAN Cup của Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia; vô địch SEA Games 30 của U22 Việt Nam sau nhiều năm người hâm mộ chờ đợi; bóng đá nữ lần thứ 6 đăng quang vô địch tại các kỳ SEA Games khi vượt qua Thái Lan. Cũng trong năm Kỷ Hợi, người hâm mộ có chút luyến tiếc khi Đội tuyển U23 Việt Nam khi phải dừng bước sớm tại giải vô địch U23 châu Á.

Những thành tích nổi bật, cùng bài học kinh nghiệm tại giải trẻ châu lục U23 châu Á sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam trưởng thành hơn với những định hướng, giải pháp mang tính đón đầu trong năm mới Canh Tý 2020 và những năm tiếp theo.

Nâng tầm tư duy và đẳng cấp

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, bóng đá Việt Nam khởi đầu năm Kỷ Hợi 2019 với việc lọt vào Tứ kết ASIAN Cup 2019. Thành tích này không chỉ là sự tự hào, còn đưa bóng đá Việt Nam lên một vị thế mới. Có thể nói, kết quả này đến từ thực lực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả tập thể Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Việt Nam có tư duy với đẳng cấp từng bước nâng tầm.

Thành tích trên cũng là tiền đề để Đội tuyển Bóng đá quốc gia bước vào Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với một tâm thế khác. Ở bảng đấu gồm 5 đại diện Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt vượt qua các đối thủ để dẫn đầu bảng G sau 5 lượt đấu khi có được 11 điểm.

Chặng đường tiếp theo trong năm mới Canh Tý 2020, các tuyển thủ Việt Nam còn 3 trận đấu nữa để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây thực sự là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với giấc mơ World Cup trong tương lai.

Tiếp đến, tại SEA Games 30 chính là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam khi xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng của U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Việt Nam. Đặc biệt, đó là giải đấu mà U22 Việt Nam đã loại U22 Thái Lan ngay tại vòng bảng; đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết để vô địch giải đấu lần thứ 6.

Thành công này được đánh giá ngoài mong đợi của bóng đá nam và nữ Việt Nam, bởi U22 Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch SEA Games sau bao năm chờ đợi. Với bóng đá nữ, thành tích giành chức vô địch AFF Cup nữ 2019 và giành vé vào vòng loại cuối cùng Olympic 2020, cùng chức vô địch SEA Games 30 sẽ giúp cho các nữ tuyển thủ Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

Đánh giá về những thành tích trên, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng: Với những kết quả đạt được, bóng đá Việt Nam đã đem đến cho người hâm mộ những phút giây nghẹt thở, được sống trong không khí của một lễ hội bóng đá thực sự với những cảm xúc thiêng liêng, trong niềm vui sướng, hân hoan, tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Kết quả này có được là do quá trình dài với nhiều nỗ lực của các đơn vị dành cho bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam hôm nay.

Thành công nào cũng phải trải qua những khó khăn, gian khổ. Khép lại năm Kỷ Hợi 2019, người hâm mộ có chút tiếc nuối khi U23 dừng bước sớm tại Vòng Chung kết U23 châu Á. Thất bại này được giới chuyên môn và người hâm mộ cho là bài học kinh nghiệm để các cầu thủ trẻ nhìn lại mình, cải thiện trình độ của bản thân trong thời gian tới.

Những thành công và cả thất bại sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam trưởng thành hơn, vững vàng hơn, hướng tới những mục tiêu xa hơn trên đấu trường thế giới trong những năm tiếp theo.

Hướng tới những mục tiêu xa hơn

Chú thích ảnh
Tiền đạo Tiến Linh lập siêu phẩm vào lưới UAE, tối 14/11/2019, trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai khu vực châu Á của World Cup 2022. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Bước sang năm mới Canh Tý 2020, bóng đá Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; đồng thời mở ra những trang mới, thành công trong tương lai, đặc biệt là hướng tới giành suất tham dự World Cup 2026 mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã hoạch định.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết: Trong năm mới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Liên hệ để U20 Việt Nam tham dự Giải quốc tế Toulon 2020 tại Pháp - giải đấu quy tụ những đại diện nền bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, Chile, Nga…, đồng thời là sân chơi tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ.

Ngoài ra, Liên đoàn cũng sẽ tiếp tục tập trung cho 3 trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, phấn đấu lọt vào vòng loại cuối cùng tại giải đấu này nếu giành vị trí dẫn đầu bảng G. Việc giành quyền đi tiếp có ý nghĩa rất quan trọng, bởi không chỉ mang đến suất vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, còn giúp Đội tuyển Việt Nam có thêm điều kiện để tiếp cận với trình độ đỉnh cao của các đội bóng châu lục cũng như thế giới.

Đặc biệt, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup trong năm Canh Tý 2020 được tính toán rất kỹ ở bối cảnh bóng đá Việt Nam tham gia nhiều giải đấu khác.

Đối với bóng đá nữ, ngay đầu năm, tháng 2/2020, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham gia vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. Đây là cơ hội để các nữ tuyển thu tiếp cận với trình độ của các đội tuyển ở đẳng cấp thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Australia…, nhằm hướng tới góp mặt tại World Cup 2023, khi số đội tham dự  từ 24 tăng lên 32 đội.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đang nghiên cứu các giải pháp để thời gian tới công tác đào tạo, huấn luyện vừa đảm bảo chuyên môn, bồi dưỡng văn hóa cho các thế hệ cầu thủ trẻ được tốt hơn. Đồng thời, Liên đoàn sẽ tổ chức các giải để tạo ra sân chơi cho các đội bóng trẻ; đưa các giải trẻ vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn để phát triển bền vững bóng đá Việt Nam trong tương lai, hướng tới góp mặt tại các giải đấu lớn của thế giới.

Quốc Trị (TTXVN)
VCK U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc trở thành tân vương của bóng đá trẻ châu Á  
VCK U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc trở thành tân vương của bóng đá trẻ châu Á  

Trận chung kết giải U23 châu Á 2020 thực sự là cuộc so tài giữa hai đội bóng mạnh nhất giải là U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN