EURO 2020: Italy và niềm cảm hứng từ Liverpool

Italy đang nổi lên là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2020, nhờ thành tích toàn thắng ở vòng bảng.

Tính rộng ra, đội bóng của ông Roberto Macini đã toàn thắng trong 11 trận, ghi được 32 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Italy Alessandro Bastoni (trái) nỗ lực cản đường đi bóng của tiền đạo Xứ Wales Gareth Bale trong trận lượt cuối bảng A, vòng chung kết EURO 2020 ở Rome ngày 20/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Từng phải chịu sự nghi ngờ khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Italy, nhưng giờ đây ông Macini đã biến Italy trở thành một đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ, khác xa với lối đá phòng ngự có phần cứng nhắc, vốn là nền tảng cho bóng đá Italy làm nên thành công trong quá khứ.

Thật ra, triết lý bóng đá của ông Macini không giống với nhiều huấn luyện viên khác của “xứ sở mỳ ống”. Huấn luyện viên này ưa thích tấn công, kiểm soát bóng. Khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Manchester City, ông Macini đã biến đội bóng trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Anh, sở hữu lối chơi tấn công đa dạng và đẹp mắt.

Tuy nhiên, khi dẫn dắt Italy, Macini dù vẫn coi trọng lối đá tấn công, nhưng ông đã có những thay đổi, khi lấy cảm hứng từ cách đá máu lửa của Liverpool. Trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Macini, 2 trung vệ Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Những cầu thủ này có kinh nghiệm, khả năng không chiến được đánh giá rất cao, ngoài ra còn có kỹ năng chơi chân tốt, tạo điều kiện cho Italy có thể triển khai bóng dễ dàng từ hàng thủ.

Liverpool cũng có cách vận hành chiến thuật như vậy, với sự có mặt của Virgil van Dijk. Đã rất nhiều lần Liverpool có những bàn thắng xuất phát từ đường chuyền dài của cầu thủ người Hà Lan. Ở Italy, Bonucci cũng có bộ kỹ năng tương đồng với van Djik, khi anh này có khả năng đọc tình huống tốt và kỹ thuật chuyền dài chuẩn xác. Đây sẽ là miếng đánh quan trọng cho Italy trong vòng sau, khi các đội bóng đều chơi với sự thận trọng rất cao và không có nhiều không gian cho các cầu thủ phối hợp.

Ở phía trên, Jorginho đóng vai trò mỏ neo tương tự như Fabinho của Liverpool. Hai cầu thủ này dù không phải quá thiên về sức mạnh, nhưng lại sở hữu kỹ năng thoát pressing rất tốt, cùng với đó là khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu hoàn hảo. Ngoài ra, Italy còn sở hữu Marco Verratti, một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá thế giới, càng giúp cho ông Macini dễ dàng triển khai lối đá kiểm soát của mình hơn.

Hàng công của Italy cũng khá giống với Liverpool, khi 3 cầu thủ chơi cao nhất được tự do hoán đổi vị trí, điều không thường thấy đối với Azzurri. Sự đa dạng và cơ động giúp Italy có nhiều miếng đánh nguy hiểm hơn, và không dễ để các đội bóng khác bắt bài những chàng trai Thiên Thanh.

Điều quan trọng nhất đối với Italy là các cầu thủ đang ngày càng thấm nhuần yêu cầu của huấn luyện viên và có được tinh thần tốt. Chân sút Federico Chiesa khẳng định: “Không khí trong phòng thay đồ là rất tuyệt vời. Huấn luyện viên chịu trách nhiệm cho điều đó và ông ấy đã truyền lòng nhiệt thành cho chúng tôi trong vài năm qua, chúng tôi là một tập thể rất gắn kết. Mọi người đều cùng nhau làm việc để hướng tới mục tiêu lớn”.

Với sự đoàn kết nội bộ, cùng lối đá tích cực và phù hợp, rõ ràng Italy đang là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2020.

Tiến Thành (TTXVN)
EURO 2020: HLV đội tuyển Italy coi trọng danh hiệu hơn kỷ lục
EURO 2020: HLV đội tuyển Italy coi trọng danh hiệu hơn kỷ lục

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales ngày 20/6, HLV đội tuyển Italy Roberto Mancini nhấn mạnh việc giành được các danh hiệu quan trọng hơn là đạt kỷ lục về số trận bất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN