EURO 2020: Đội tuyển Đức hào hứng trước cuộc đối đầu với Tam Sư

Trước cuộc đối đầu với tuyển Anh ở vòng 1/8 EURO 2020, cả huấn luyện viên (HLV) và các cầu thủ Đức đều đang rất hào hứng và kỳ vọng lớn ở trận cầu có thể coi là kinh điển giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 28/6 ở London, thủ quân đội tuyển Đức Manuel Neuer nhấn mạnh cả đội tuyển đều đang rất mong chờ cuộc đối đầu kinh điển này. Neuer cũng cho biết tuyển Anh rất mạnh, do vậy die Mannschaft phải chơi chặt chẽ, nhập cuộc tốt và phải có phong độ tốt nhất. Về khả năng xảy ra loạt penalty định mệnh, thủ thành đội tuyển Đức cho biết HLV thủ môn Andi Köpke biết rất rõ kiểu đá 11m ở Anh và thủ môn phải tự động đối phó với các chân sút đối phương. Mọi điều đều có thể xảy ra, bởi nhiều cầu thủ Anh có những góc đá khác nhau mà phải cảm nhận bằng trực giác.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Đức ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 với Hungary, ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Neuer, Tam Sư cho tới nay chơi phòng ngự rất tốt, song họ mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, do vậy tuyển Đức cũng cần có hàng thủ ổn định. Ngoài ra, Đức cũng biết tuyển Anh có một số vũ khí lợi hại và nhiệm vụ của "Cỗ xe tăng" là phải "chặn ngòi" những chân sút này. Một trong số những cái tên phải kể đến là Harry Kane, cầu thủ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong vài trận vừa qua.

Manuel Neuer nói: "Đó luôn là một dấu hiệu nguy hiểm khi một tiền đạo vẫn đang chờ đợi một bàn thắng, anh ta sẽ có động lực để bùng nổ. Anh ấy cực kỳ nguy hiểm trong vòng cấm và trong các tình huống cố định. Chúng tôi biết điểm mạnh của anh ấy". Neuer cũng cho biết, die Mannschaft đã ghi được khá nhiều bàn thắng, điều cho thấy khả năng biến hóa của các chân sút và cuộc chạm trán với tuyển Anh sẽ là trận đầu quan trọng, một phép thử tính kiên nhẫn của tuyển Đức. Đội trưởng đội tuyển Đức cũng cho biết, trước trận đấu gặp đội tuyển Anh, cả đội sẽ quỳ gối ở sân cỏ nhằm biểu thị nạn phân biệt đối xử như những gì tuyển Anh làm trước các trận đấu vừa qua.

Trong khi đó, HLV Joachim Löw bày tỏ kỳ vọng rất lớn vào trận gặp Anh, đồng thời xua tan ý nghĩ cho rằng cuộc đối đầu với Tam Sư có thể là trận cuối cùng trong sự nghiệp 15 năm cầm quân đội tuyển quốc gia Đức. HLV Löw cho biết trước trận đấu, ông sẽ nhắc nhở các cầu thủ về điểm mạnh của họ cũng như những gì cần củng cố thêm. Tuyển Anh chưa phải nhận một bàn thua nào và có tốc độ phản công tốt, đó là cách tuyển Đức phải thận trọng để đối phó.

Về nhân sự cho trận gặp Anh, HLV tuyển Đức cho biết ông sẽ đưa ra quyết định trong ngày 29/6, bởi hiện tại hai chân sút Robin Gosens và Antonio Rüdiger bị nhiễm khuẩn nhẹ, người mệt mỏi, trong khi Ilkay Gündogan bị thương ở đầu và đội hình ra sân sẽ phải chờ vào sự tiến triển của các cầu thủ này. HLV Löw cũng đánh giá cao chân sút Leon Goretzka và tiền vệ trẻ Jamal Musiala, người đã thể hiện phong độ rất tốt. Löw nói đùa rằng nếu Musiala vào sân mà không ghi được bàn thắng quyết định, chân sút sinh năm 2003 này sẽ bị đưa trở lại Anh. HLV trưởng đội tuyển Đức cũng bảo vệ cho chiến thuật của mình, ông nói: "

Mỗi HLV đều có những ý tưởng khác nhau. Tôi đã nói sơ đồ không phải là yếu tố quyết định. Mỗi HLV đều xem điều gì là lý tưởng cho đội mình và làm những gì khi quan sát đội hàng ngày... Ý kiến khác nhau cũng là điều tốt, song mọi thứ còn được quyết định bởi những nhân tố khác chứ không chỉ là vấn đề sơ đồ". HLV Löw cũng cho biết, về kịch bản đá luân lưu, đội đã có sự chuẩn bị cho mọi tình huống. Tuy nhiên, đó là tình huống rất áp lực và HLV về cơ bản đều muốn tránh loạt sút luân lưu, bởi với màn đá 11m cân não, bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra.

Nếu các cầu thủ đều có thể ra sân, HLV Löw nhiều khả năng vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật như hiện nay. Cụ thể là bộ ba với Matthias Ginter, Mats Hummels và Rüdiger chấn giữ hàng thủ trước Manuel Neuer. Bộ cánh vẫn là Joshua Kimmich và Gosens trong khi bên trong là cặp đôi Goretzka và Toni Kroos. Đá cao hơn sẽ là Kai Havertz và Serge Gnabry với Müller ở trên cùng.

Mạnh Hùng (Phóng viên TTXVN tại Berlin)
EURO 2020: Jamal Musiala - 'Viên ngọc thô' quý báu của tuyển Đức
EURO 2020: Jamal Musiala - 'Viên ngọc thô' quý báu của tuyển Đức

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Đức ở vòng bảng EURO 2020 sẽ kết thúc trong thất vọng nếu không có bàn thắng của Leon Goretzka. Nhưng công lớn trong pha ghi bàn đó thuộc về pha đi bóng lắt léo của Jamal Musiala, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và có pha đi bóng lắt léo loại bỏ hậu vệ của Hungary, trước khi đưa bóng vào trong, mở ra cơ hội để Goretzka có bàn thắng quý như vàng cho người Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN