Đội vô địch Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017 sẽ nhận 300 triệu đồng

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc tiếp tục là nhà tài trợ chính năm thứ 6 liên tiếp cho Giải đấu này.

Ký kết tài trợ giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017 - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 có sự tham dự của 8 đội gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Than Khoáng sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm và xếp hạng. 4 đội có số điểm cao nhất sau 14 vòng đấu sẽ giành quyền vào thi đấu Bán kết và Chung kết.

Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến 1/6/2017 tại Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Các trận lượt về dự kiến từ ngày 6/11 đến 27/11/2017 tại Sân vận động Hà Nam (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Hai trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh I với Than Khoáng sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh II với Sơn La sẽ diễn ra ngay trên Sân vận động Thống Nhất.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Kết thúc giải đấu, đội vô địch nhận Cúp, Huy chương Vàng và 300 triệu đồng; đội về vị trí thứ 2 sẽ nhận Huy chương Bạc và 200 triệu đồng; hai đội đồng hạng 3 sẽ nhận Huy chương Đồng và 100 triệu đồng/đội. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng khác như: Giải phong cách, Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh khẳng định: Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia là sân chơi quan trong nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Tại vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, các cầu thủ nữ đã thi đấu rất nỗ lực, thể hiện nhiều tiến bộ về chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 4 trận toàn thắng, trong đó, có chiến thắng then chốt trước Myanmar để quyết định suất vé duy nhất của bảng D vào thi đấu tại Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á sẽ diễn ra vào năm 2018 tại Jordan.

Chính vì vậy, Giải đấu lần này sẽ là động lực để các cầu thủ nữ thi đấu hết mình, tạo nên các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, lối chơi đẹp và trong sáng, qua đó góp sức cùng Đội tuyển nữ quốc gia duy trì và phát huy những thành tích ấn tượng của mình, phấn đấu giành thành tích tốt tại các giải đấu trong khu vực, châu lục và thế giới.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Việt Nam quyết tâm có mặt ở VCK bóng đá nữ vô địch châu Á 2018
Việt Nam quyết tâm có mặt ở VCK bóng đá nữ vô địch châu Á 2018

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm vượt qua vòng loại bảng D của Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN