Đội tuyển Việt Nam lên lịch giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2022

HLV trưởng Park Hang-seo sẽ quay lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ngay sau SEA Games 31. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 25/5 tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch hướng tới AFF Suzuki Cup 2022.

Chú thích ảnh
Thành tích tốt của đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây khiến nhiều liên đoàn bóng đá các nước lựa chọn để thi đấu giao hữu quốc tế, rèn quân trước các giải đấu lớn. Ảnh: VFF

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Afghanistan ngày 1/6 trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Để chuẩn bị cho trận đấu này, dự kiến đội sẽ có 2 ngày tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào TP Hồ Chí Minh vào ngày 28/5.

Đội tuyển Afghanistan - đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu quốc tế sắp tới, đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, họ đã từng 2 lần liên tiếp đánh bại đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-young với tỷ số 3 - 2 và 1 - 0 trong trận giao hữu hồi tháng 5 và tháng 11/2021.

Gần đây nhất, trong trận giao hữu hồi tháng 3/2022 vừa qua, đội tuyển Afghanistan cũng gây ấn tượng khi đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3 - 0.

Trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam sắp tới được HLV Anoush Dastgir đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối đội tuyển Afghanistan trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 AFC Asian Cup 2023. Vòng đấu này, đội tuyển Việt Nam không phải tham dự do đã sớm đoạt vé trực tiếp vào vòng chung kết trên cương vị là 1 trong 12 đội tuyển góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

L. Sơn/Báo Tin tức
Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu
Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF), đội tuyển quốc gia nước này muốn tổ chức một trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN