Đội tuyển Việt Nam bất ngờ hạ gục Syria 2-0

Tối 31/5, Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu quốc tế đầy hưng phấn trước Đội tuyển Syria tại Sân vận động quóc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại trận đấu này, cả hai đội đã thể hiện lối đá quyết tâm, nhưng với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, Đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng 2 – 0 trước đội bóng lớn Syria.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cả hai đội chơi đôi công, luôn tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Trong suốt 30 phút đầu của hiệp đấu, có ít nhất 6 tình huống nguy hiểm của các cầu thủ cả hai đội tạo ra, nhưng đều không thành bàn thắng. Phải đợi đến phút thứ 34, cổ động viên nhà mới có dịp ăn mừng khi đội trưởng Lê Công Vinh mở tỷ số 1 – 0 cho Đội tuyển Việt Nam.

Có được bàn thắng phá thế bế tắc, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên nhà, Đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hưng phấn. Những phút cuối cùng của hiệp đấu, đội chủ nhà Việt Nam có thêm bàn thắng thứ 2 đẹp mắt và đầy kỹ thuật. Phút 45+1, Xuân Trường bấm bóng kỹ thuật tạo điều kiện cho Văn Quyết băng xuống vượt qua thủ môn của Syria trước khi dễ dàng nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những pha tranh bóng đẹp mắt. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bước vào hiệp 2, thế trận lại được cả hai đội tiếp tục đẩy lên cao. Phút thứ 61, thủ môn Nguyên Mạnh của Đội tuyển Việt Nam đã có pha cản phá xuất thần từ tình huống đánh đầu đập đất của cầu thủ Syria. Ngay lập tức, đội chủ nhà có pha đáp trả với tình huống sút xa nguy hiểm của Thanh Trung khiến thủ môn Syria không thể bắt dính, bóng nảy ra đến chân Xuân Trường và cầu thủ này có cú tạt vào nhưng không có đồng đội nào hỗ trợ trong tình huống này.

Trong thế thua 2 bàn, đội khách Syria dồn toàn lực lên tấn công nhằm tím kiếm bàn gỡ danh dự. Tuy nhiên, những phút còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng với ít nhất 3 tình huống nguy hiểm tạo ra về phía khung thành Đội tuyển Việt Nam, nhưng Đội tuyển Syria đã không thể biến những tính huống đó thành bàn thắng. Kết thúc trận đấu này, Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2 – 0 trước Đội tuyển Syria.


CĐV Việt Nam trên khán đài. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Đây là trận đấu khởi đầu vòng quay mới của chúng tôi hướng tới Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2016 (AFF Suzuki Cup 2016). Trong khi đó, với đội khách Syria là trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2018".

Với kết quả này, chắc chắn huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ có một số điều chỉnh về đội hình cầu thủ để xây dựng và phát triển Đội tuyển Việt Nam theo sức mạnh của tập thể. Tất cả các cầu thủ đều có vai trò quan trọng như nhau và ai cũng có cơ hội được ra sân nếu đáp ứng tốt các yêu cầu về chuyên môn của Ban huấn luyện đề ra, nhằm hướng tới một thành tích cao tại các giải đấu quốc tế khác.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Thuốc thử liều cao cho tuyển Việt Nam
Thuốc thử liều cao cho tuyển Việt Nam

18 giờ chiều nay (31/5), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Syria trên sân vận động Mỹ Đình. Đội bóng Tây Á được đánh giá rất cao khi sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc với lối chơi nhanh, tốc độ, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN