Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 6h ngày 15/4

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Chia tay VCK Asian Cup nữ 2018 tại Jordan sau 3 thất bại liên tiếp trước Autralia, Nhật Bản, Hàn Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải sớm quay về Việt Nam khi Syria bị không kích.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian thi đấu tại Jordan. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Theo VFF, Syria và Jordan có chung đường biên giới ở phía Nam. Hai sân vận động diễn ra VCK Asian Cup nữ 2018 là King Abdullah II và Amman đều nằm gần phía Syria. Việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu ở đây khiến VFF và người hâm mộ rất lo lắng. 

Tuy vậy, ngay sau khi không vượt qua được Vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Ban tổ chức khi làm thủ tục trả phòng khách sạn nhanh chóng để rời khỏi địa điểm nguy hiểm. Tại sân bay thủ đô Amman, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng nhanh chóng được làm thủ tục kiểm tra an ninh, ký gửi hành lý và nhận thẻ lên máy bay thuận lợi. 

Cả 31 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam gồm HLV trưởng Mai Đức Chung, 7 trợ lý và 23 cầu thủ nữ đã rời thủ đô Amman - Jordan trên chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa (Đức), mang số hiệu LH 0693 vào lúc 3h10' ngày 14/4 để quay trở Frankfurt (Đức), địa điểm đội đã tập huấn. 

Sau 4h40' phút bay, đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại sân bay Frankfurt (Đức) lúc 6h50' (giờ địa phương). Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung quá cảnh tại đây 7 tiếng trước khi tiếp tục bay về Hà Nội.

Ở chặng cuối, đội tuyển nữ Việt Nam rời Frankfurt (Đức) lúc 13h55' (giờ địa phương) ngày 14/4, trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline mang số hiệu VN 0036. 

Dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h (giờ Việt Nam) ngày 15/4 sau 11 tiếng trên máy bay. 

Theo kế hoạch, kết thúc đợt tập trung đầu tiên này, các cầu thủ nữ chỉ có ít ngày nghỉ trước khi tiếp tục quay lại tập trung cùng các Câu lạc bộ của mình, để chuẩn bị cho lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 sẽ khai mạc vào đầu tháng 5. Cũng trong năm 2018, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục tập trung 2 đợt nữa để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và ASIAD vào cuối năm.


TTXVN/Báo Tin tức
Khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Syria
Khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Syria

Trước tình hình căng thẳng tại Syria những ngày gần đây, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Syria hoặc các khu vực lân cận (có thể bị ảnh hưởng) trong thời gian này cho đến khi tình hình ổn định trở lại để tránh những nguy hiểm, rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN