VCK Asian Cup nữ 2018: Mệnh lệnh của HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh với các cầu thủ: Đội tuyển nữ Việt Nam có thể thua các đối thủ tại bảng B VCK Asian Cup nữ 2018 về tầm vóc, trình độ, nhưng không được phép để thua về tinh thần.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung trong một buổi tập. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Sau thất bại 0-4 trước đội tuyển nữ Nhật Bản trong ngày ra quân tại bảng B Vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2018, ngày 8/4, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung đã bước chân ngay vào tập luyện để chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 gặp Australia vào lúc 20h ngày 10/4 (giờ địa phương) - tức 0h00 ngày 11/4 giờ Việt Nam.

Trước buổi tập trên sân Al Karameh trong buổi sáng 8/4, HLV trưởng Mai Đức Chung dành 15 phút họp toàn đội, rút kinh nghiệm trận đấu với Nhật Bản và động viên tinh thần các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Australia. Một trong những điều HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh với các cầu thủ đó là: Đội tuyển nữ Việt Nam có thể thua các đối thủ tại bảng B VCK Asian Cup nữ 2018 về tầm vóc, trình độ nhưng không được phép để thua về tinh thần.

Trong 1 giờ trên sân tập, HLV Mai Đức Chung chia nhóm các cầu thủ với các nội dung giáo án khác nhau. Nhóm cầu thủ đã thi đấu trong trận với Nhật Bản chủ yếu tập phục hồi riêng với trợ lý Vũ Bá Đông. Nhóm còn lại tập giáo án cùng HLV Mai Đức Chung, trợ lý Kim Chi và Minh Hải.

Tối 8/4, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có buổi tập làm quen sân vận động quốc tế Amman - nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam - Australia.

Chia sẻ sau buổi tập, HLV Mai Đức Chung cho biết hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup nữ 2019, đội tuyển nữ Việt Nam không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi: “Buổi tập luyện ngày hôm nay, chủ yếu tôi tập luyện cho số cầu thủ dự bị và cầu thủ không đá ngày hôm qua để chuẩn bị cho việc thay vào hoặc thay thế một số vị trí mới để chúng ta có đủ sức thi đấu. Những vận động viên nào thi đấu nhiều thì tập nhẹ ở ngoài để hồi phục. Hôm nay tinh thần tập luyện của vận động viên rất tốt. Tôi cũng phân tích 4 bàn thắng, mặc dù đối phương hơn chúng ta về nhiều mặt, nhưng 4 bàn thua đấy do lỗi của chúng ta nhiều hơn”.

Đánh giá về Australia và Hàn Quốc, 2 đối thủ còn lại của tuyển nữ Việt Nam tại bảng B, sau khi dự khán trận ra quân giữa 2 đội bóng này, HLV Mai Đức Chung cho biết 2 đội bóng này đều là những đội bóng mạnh, có thứ hạng cao, các cầu thủ có thể lực và tầm vóc rất tốt. Khác với đương kim vô địch châu Á Nhật Bản, Australia (Á quân châu Á) lại có điểm mạnh là bóng bổng, đó cũng là mối đe dọa cực lớn đối với khung thành thủ môn Kiều Trinh. Do đó, chiến lược gia 67 tuổi cho biết tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện chống bóng bổng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Australia ở lượt trận thứ 2.

TTXVN/Báo Tin tức
Tuyển nữ Việt Nam thua 0 - 4 trước ĐKVĐ Nhật Bản trong trận ra quân
Tuyển nữ Việt Nam thua 0 - 4 trước ĐKVĐ Nhật Bản trong trận ra quân

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 ở trận khai màn bảng B Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á-Jordan 2018 trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản, diễn ra tối 7/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN