Đánh bại Ukraine, Xứ Wales trở lại VCK World Cup sau 64 năm

Siêu sao Gareth Bale đã lập công giúp Xứ Wales đánh bại Ukraine 1 - 0 ỏ trận chung kết play-off khu vực châu Âu diễn ra sáng 6/6 trên sân Cardiff (Xứ Wales), qua đó giành chiếc vé cuối cùng của lục địa già dự vòng chung kết World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Xứ Wales trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 64 năm chờ đợi. Ảnh: Reuters

Dù phải đá sân khách nhưng tuyển Ukraine với bộ khung gồm các ngôi sao: Vitaliy Mykolenko (Everton), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Andriy Yarmolenko (West Ham), Roman Yaremchuk (Benfica)... chơi khá tốt ở những phút đầu trận. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số lại đến với đội chủ nhà Xứ Wales ở phút 34 một cách khá bất ngờ.

Từ pha đá phạt tưởng chừng không mấy nguy hiểm ở khoảng cách khoảng 25m của Gareth Bale bên phía Xứ Wales, tiền vệ Andriy Yarmolenko bên phía Ukraine trong tình huống lùi về phòng ngự lại đánh đầu phản lưới nhà.

Sau bàn thua, các cầu thủ Ukraine nỗ lực tấn công để tìm bàn thắng và tạo được một số cơ hội nhưng đều dứt điểm không thành công.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - nghiêng về Xứ Wales. Chiến thắng lịch sử này đã đưa Gareth Bale cùng đồng đội giành chiếc vé cuối cùng của châu Âu đến Qatar tham dự VCK World Cup 2022. Đây cũng là lần đầu tiên Xứ Wales trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 64 năm chờ đợi, kể từ năm 1958.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Scotland - Ukraine: Khó đoán định ở Glasgow
Scotland - Ukraine: Khó đoán định ở Glasgow

Rạng sáng 2/6, Scotland và Ukraine sẽ đối đầu nhau ở trận đấu đầu tiên trong loạt play-off Nhánh A - thuộc Vòng loại 2 giành vé dự World Cup 2022 Khu vực châu Âu. Đội thắng sẽ có cuộc tiếp đón Xứ Wales để chọn ra cái tên đến Qatar vào cuối năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN