Cập nhật VCK U19 châu Á 2018: U19 Việt Nam bị dẫn trước trong hiệp 1

Chiều 22/10, trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Australia đã diễn ra trên sân vận động Patriot Candrabhaga, Bekasi của Indonesia.

Chú thích ảnh
Pha đi bóng của cầu thủ Ben Folami của U19 Australia. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Trận đấu này có tính sống còn đối với đội tuyển U19 Việt Nam bởi nếu không giành trọn 3 điểm, con đường tiến đến giấc mơ lần thứ hai tham dự World Cup của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trở nên rất mịt mờ.

Trong lịch sử đối đầu, U19 Việt Nam từng có chiến thắng đậm 5-1 trước U19 Australia. Tuy nhiên, trong lần gặp nhau gần nhất, U19 Australia đã khẳng định vị thế cửa trên so với U19 Việt Nam bằng chiến thắng 5-2.

Việc U19 Việt Nam vắng đội trưởng Văn Tới vì chấn thương khiến HLV Hoàng Anh Tuấn có một số điều chỉnh, nhưng ông vẫn thừa nhận đây sẽ là một khó khăn rất lớn của U19 Việt Nam. Thực tế trong 45 phút của hiệp 1 đã không nằm ngoài dự đoán.

Với chiều cao vượt trội và thể lực tốt, các cầu thủ trẻ của Australia hoàn toàn làm chủ thế trận mặc dù U19 Việt Nam chủ động chơi áp sát, tích cực tranh cướp bóng từ khu vực giữa sân. Trước sức ép của U19 Australia, U19 Việt Nam đang phải chơi với đội hình thấp để hỗ trợ hàng phòng ngự.

Trong khi đó, U19 Australia sử dụng rất nhiều những pha câu bóng bổng vào khu vực 16m50 của U19 Việt Nam. Do chủ động phòng ngự nên U19 Việt Nam gần như không có pha tấn công nào gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Delianov.

Dù rất cố gắng chống đỡ trước các pha tấn công của các cầu thủ Australia, nhưng lưới của thủ môn U19 Việt Nam Y Eli nie đã bị thủng trước ở phút 37. Từ tình huống đá bóng bổng sở trường vào vòng cấm, cầu thủ mang áo số 16 của Australia là Thurgate trong tư thế không bị ai theo kèm, thoải mái dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi dẫn trước bàn, U19 Australia vẫn liên tục gây sóng gió cho khung thành U19 Việt Nam và rất may sự xuất sắc của Y Eli nie đã giúp các cầu thủ của chúng ta tránh bị thua bàn thứ 2 trong hiệp 1.

Báo Tin tức sẽ tiếp tục cập nhật kết quả trận đấu này.

Thanh Bình (TTXVN)
'Phép thử' đầu tiên của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc
'Phép thử' đầu tiên của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc

Sau gần 1 tuần tập luyện tại trung tâm huấn luyện bóng đá Paju của Hàn Quốc, chiều 22/10, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu chính thức đầu tiên tại Hàn Quốc chuẩn bị cho giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN