Bán kết Champions League 2019 - 2020: 'Đại chiến' Pháp - Đức

Bốn tấm vé vào bán kết Champions League đã thuộc về Bayern Munich, Leipzig, Paris Saint-Germain và Lyon - những đội bóng đến từ hai quốc gia Đức và Pháp. Điều thú vị là hai đại diện của quốc gia này sẽ đụng độ hai đại diện của quốc gia kia; khi Bayern Munich gặp Lyon, còn PSG chạm trán Leipzig.

Chờ thêm cơn "địa chấn" khác ở Lisbon

Chú thích ảnh
Bán kết Champions League là cuộc chiến giữa những đại diện của Bundesliga và Ligue 1.

Champions League 2019 - 2020 đã có không ít cú sốc kể từ khi tái khởi tranh, và chưa biết chừng những câu chuyện thần thoại sẽ lại tiếp diễn ở vòng bán kết.

Nhìn vào hai cặp đấu cũng như những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ, Bayern Munich và Paris Saint-Germain (PSG) được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Giới chuyên môn dự đoán nhiều khả năng hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở chung kết. Và trận chung kết với hai cái tên PSG và Bayern sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Nhưng khả năng trận chung kết toàn Đức hoặc toàn Pháp cũng có thể xảy ra. Trong quá khứ, nhiều trận chung kết của hai đội cùng quốc gia đã diễn ra như Real Madrid - Valencia (1999 - 2000), Juventus - AC Milan (2002 - 2003), Man Utd - Chelsea (2007 - 2008), Bayern Munich - Dortmund (2012 - 2013) hay Liverpool - Tottenham (2018 - 2019).

Tuy nhiên, với thể thức thi đấu mới Champions League mùa này đã chứng kiến những cú sốc của Atletico và Man City, không loại trừ khả năng sẽ thêm những cơn "địa chấn" khác ở Lisbon. Vì thế, không có gì bảo đảm một trận chung kết Leipzig - Lyon sẽ không xảy ra. Champions League đã từng chứng kiến một trận chung kết của những "ngựa ô" giữa Porto - Monaco năm 2004 khi họ đều quật ngã các CLB mạnh để giành vé, và khả năng đó đang hiện hữu một lần nữa.

Cửa ngõ thiên đường

Chú thích ảnh
Bayern Munich đang chứng tỏ mình là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Ảnh: Eurosports

Có lẽ bán kết Champions League năm nay là một trong những vòng bán kết đặc biệt nhất trong lịch sử, bởi nó vắng bóng hoàn toàn những đại diện của Anh, Tây Ban Nha và Italy. Ngoại trừ Bayern Munich - đội đã quá quen với việc đi sâu tại mỗi mùa giải Champions League và cũng là một trong số những cái tên đã lên ngôi trong 1 thập niên vừa qua tại cúp châu Âu.

Ba cái tên còn lại ở vòng bán kết lần này đều quá xa lạ với người hâm mộ túc cầu giáo. Thậm chí, việc góp mặt tại vòng đấu bán còn trở nên quá xa lạ với chính họ. Với PSG - đội bóng đang nổi lên bởi tiềm lực tài chính cũng như sở hữu đội hình chất lượng hàng đầu châu Âu nhưng cũng chỉ mới 1 lần hít thở bầu không khí bán kết Champions League và lần đó đã diễn ra cách đây 25 năm. Đây cũng là lần thứ hai Lyon lọt tới vòng đấu của tứ anh hào châu Âu. Trong khi, đây là lần đầu tiên đối với đội bóng non trẻ Leipzig.

Chú thích ảnh
Thi đấu không quá ấn tượng, nhưng PSG đang khá may mắn trên con đường chinh phục cúp vô địch. Ảnh: DM

Ở cặp đấu đầu tiên, PSG tuy được đánh giá nhỉnh hơn Atalanta nhưng cũng phải chờ tới cuối trận để tạo nên màn lội ngược dòng. Điều đáng nói là lối chơi của gã trọc phú thành Paris không có gì quá nổi bật, khi họ chủ yếu dựa vào sự bùng nổ của cá nhân Neymar.

Còn Leipzig, dù lép vế hơn PSG về mặt danh tiếng song với những gì đã trình diễn tại tứ kết, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Trước đội bóng già dơ Atletico Madrid, Leipzig đã trình diễn thứ bóng đá chắc chắn, khoa học để giành chiến thắng thuyết phục trước đại diện La Liga.

Chú thích ảnh
Leipzig là cái tên "lạ" trong tứ anh hào bóng đá châu Âu. Ảnh: Eurosports

Trong khi đó, với việc Lyon bất ngờ đánh bại Man City, cặp bán kết thứ hai của Champions League mùa này vẫn là cuộc đấu giữa đại diện Bundesliga và Ligue 1 khác là Bayern và Lyon. Sau tròn 10 năm, hại đội lại tái ngộ trước ngưỡng cửa chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đây mới là lần thứ hai Bayern và Lyon đụng nhau ở một vòng knock-out của Champions League. Ở trận bán kết 10 năm trước, Hùm xám đã dễ dàng vượt qua Lyon để giành quyền vào chơi chung kết với tổng tỷ số 4 - 0 qua 2 lượt trận. Lượt đi trên sân nhà, Bayern thắng 1 - 0 và lượt về, dù phải thi đấu trên sân khách, đại diện nước Đức lại giành chiến thắng với cách biệt 3 - 0.

Chú thích ảnh
Lyon đã tạo nên những "địa chấn" tại Champions League mùa này. Ảnh: Eurosports

Trong lịch sử, hai bên đã đụng độ nhau tổng cộng 8 lần và ưu thế đang nghiêng về Bayern với 4 trận thắng, hai bên hòa 2 và Lyon chỉ thắng được 2 trận. Trong 4 lần gặp nhau gần đây, Bayern bất bại và toàn thắng trong cả 3 lần gần nhất.

Việc Bayern giành vé bán kết Champions League mùa này là không quá bất ngờ, dù đối thủ của họ là Chelsea và Barcelona. Nhưng việc Lyon giành vé vào chơi bán kết khi lần lượt vượt qua Juventus của ngôi sao Cristiano Ronaldo ở tứ kết và Man City hùng mạnh của HLV Pep Guardiola thực sự là bất ngờ lớn của mùa giải.

Các trận đấu bán kết chỉ đá 1 trận duy nhất tại Lisbon (Bồ Đào Nha).

Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League:

2 giờ ngày 19/8: PSG - Leipzig
2 giờ ngày 20/8: Bayern Munich - Lyon

-Sau 6 năm, chung kết Champions League chắc chắn sẽ không có 1 đại diện nào của Anh hoặc Tây Ban Nha. Lần gần nhất, Champions League chứng kiến điều này là ở mùa bóng 2012 - 2013 với trận chung kết toàn Đức giữa Bayern Munich và Dortmund.

-Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, hai đội bóng Pháp góp mặt ở bán kết và cũng là lần thứ 2 có hai đội bóng Pháp góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất ở cúp châu Âu. Lần trước là ở UEFA Cup mùa 1992 - 1993 khi hai đại diện của xứ lục lăng là Auxerre và PSG.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Bayern Munich nghiền nát 'gã khổng lồ' Barcelona bằng tỷ số 8 - 2
Bayern Munich nghiền nát 'gã khổng lồ' Barcelona bằng tỷ số 8 - 2

Có lẽ đến người giầu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ tới việc "gã khổng lồ" Barcelona có thể đại bại tới 2 - 8 trước "Hùm xám" Bayern Munich ở trận tứ kết Champions League, diễn ra rạng sáng 15/8 trên sân Da Luz ở Lisbon (Bồ Đào Nha), biến trận cầu kinh điển châu Âu thành nỗi kinh hoàng đối với đại diện Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN