Arsenal - Chelsea: Đòi lại ngôi đầu bảng

Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea trong trận cầu tâm điểm vòng 34 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2022 - 2023 trên sân Emirates sáng 3/5. Thầy trò HLV Mikel Arteta cần thắng trận derby London này để ngắt mạch 4 trận không thắng, qua đó níu hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch với Man City.

Chú thích ảnh
Arsenal và Chelsea sẽ đụng độ nhau trong trận derby thành London. Ảnh: DM.

Arsenal đã thua tâm phục khẩu phục trong trận đấu được đánh giá là chung kết của Ngoại hạng Anh 2022 - 2023. Lần đầu tiên ở mùa này, các Pháo thủ trải qua chuỗi 4 trận không thắng ở Premier League. Chuỗi trận tệ hại đó khiến những nỗ lực từ đầu mùa giải của đội bóng thành London coi như đổ sông đổ bể, nó khiến giấc mơ về danh hiệu đầu tiên từ mùa giải 2003 - 2004 ngày càng xa vời.

Những trân đấu vừa qua, hàng phòng ngự của Arsenal đã phạm nhiều sai lầm, dẫn đến việc sa sút một cách nghiêm trọng với 11 bàn thua trong 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Khi William Saliba và Takehiro Tomiyasu vẫn đang phải dưỡng thương, HLV Arteta khó có thể có một sự thiết lập nào khác, vì vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ có thể giúp các hậu vệ của mình tìm lại sự tự tin để tránh phạm sai lầm thêm nữa.

Trận thua trước Man City có thể là cơn sang chấn tâm lý với các Pháo thủ. Song cũng có thể trở thành động lực lớn giúp các học trò của HLV Mikel Arteta quyết tâm thi đấu hay nhất có thể ở phần còn lại của mùa giải này. Chiến thắng trước Chelsea là rất quan trọng, đặc biệt là để giành lại ngôi đầu bảng từ tay Man City, đồng thời giúp các Pháo thủ quay trở lại con đường chiến thắng.

The Blues đang trong cuộc khủng hoảng toàn diện. Họ đã không thắng 8 trận trên mọi đấu trường (6 thua và 2 hòa), trong đó có chuỗi 5 trận toàn thua gần nhất. Trong 5 trận Frank Lampard dẫn dắt, Chelsea không những toàn thua mà còn chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.

Nếu chỉ tính ở Ngoại hạng Anh, chuỗi không thắng của Chelsea đã kéo dài 6 trận trong đó có 4 thất bại. Ở 3 vòng đấu gần nhất ho toàn thua, khiến cho mục tiêu thiết thực nhất của The Blues bây giờ là trụ hạng. Hiện đội chủ sân Stamford Bridge chỉ xếp thứ 12 và chưa đủ điểm trụ hạng. Chelsea với 39 điểm đã kém vị trí thứ 7 của Aston Villa - vị trí được dự cúp châu Âu mùa sau tới 15 điểm. Đây là thất bại lớn với một câu lạc bộ tầm cỡ như The Blues.

Nếu để thua trước Arsenal, Chelsea sẽ lần đầu tiên thua 20 trận trong một mùa giải ở kỷ nguyên Premier League. Lần gần nhất mà đội chủ sân Stamford Bridge thua 20 trận trong một mùa giải ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh là ở mùa giải 1987 - 1988.

Chelsea của mùa giải này được coi là hình mẫu của một kế hoạch chuyển nhượng hỗn loạn. Họ vung hơn 600 triệu bảng (752 triệu USD) trong hai kỳ chuyển nhượng cầu thủ mùa đông và mùa hè, nhưng lại không hiệu quả. Đội bóng này đang trải qua mùa giải có thể coi là tệ nhất kể từ khi tỉ phú Roman Abramovich tiếp quản câu lạc bộ vào năm 2003.

Chelsea chỉ thắng 1 trong 10 trận sân khách gần nhất.

Mùa này, Emirates luôn là thành trì vững chắc của Arsenal. Họ đã giành được 39 điểm trên sân nhà, chỉ thua Man City (43 điểm). Và The Citizens là đội duy nhất tại giải Ngoại hạng đả bại được Pháo thủ tại Emirates. Vì thế, với phong độ hiện của mình Chelsea sẽ khó có điểm để rời sân Emirates.

Chelsea xem như hết cửa dự cup châu Âu mùa tới, trong khi Arsenal vẫn còn cơ hội vô địch. Arsenal sẽ quyết tâm giữ hy vọng mong manh của mình.

Với tình hình hiện tại, Arsenal buộc phải thắng Chelsea để lấy lại ngôi đầu. Một trận hòa là không đủ để thầy trò Mikel Arteta trở lại vị trí số 1, bởi khi đó hai đội sẽ bằng điểm. Và nếu xét về hiệu số, Arsenal không thể so sánh với nửa xanh thành Manchester. Tuy nhiên, các trận derby London ở giải Ngoại hạng Anh luôn đầy kịch tính. The Blues luôn chơi với tinh thần và quyết tâm cao nhất mỗi khi đụng độ các Pháo thủ. Tinh thần của trận derby sẽ biến trận đấu này thành màn đọ sức hấp dẫn.

Trận đấu giữa Arsenal và Chelsea sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 3/5.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko,  Odegaard Partey, Xhaka, Saka, Jesus, Martinelli
Chelsea: Kep,Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Azpilicueta, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell, Mudryk, Gallagher, Sterling

Ở trận đấu sớm ở vòng 34, Man City đã đánh bại chủ nhà Fulham với tỷ số 2 - 1. Với 3 điểm có được, đội bóng của Pep Guardiola đã chính thức qua mặt Arsenal để chiếm lấy ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn và còn thi đấu ít hơn 1 trận.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Arsenal: Pháo thủ hụt hơi
Arsenal: Pháo thủ hụt hơi

Từ chỗ dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (Premier League) 2022 - 2023 với lợi thế khá lớn, Arsenal đã bất ngờ xuống sức và tụt dốc so với đối thủ cạnh tranh là Man City.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN