AFF Suzuki Cup 2018: Đội tuyển Việt Nam chưa thỏa mãn khi lọt vào chung kết 

Đó là khẳng định của tiền vệ Lương Xuân Trường, người được Ban huấn luyện (BHL) chỉ định trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập sáng 9/12, tại Kuala Lumpur của đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Lương Xuân Trường và các đồng đội trong buổi tập thứ 2 tại sân Petaling Jaya (Kuala Lumpur, Malaysia). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

“Đây chắc chắn là trận đấu không mấy dễ dàng với đội tuyển Việt Nam khi phải thi đấu trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Tuy nhiên, toàn đội đang rất háo hức khi được thi đấu ở sân sức chứa lên tới 80.000 khán giả”, Xuân Trường nói về cảm xúc của mình và các đồng đội 2 ngày trước trận chung kết lượt đi gặp đội chủ nhà.

Đánh giá về Malaysia, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 tại vòng đấu bảng trên sân Mỹ Đình, tiền vệ Xuân Trường cho biết: “Malaysia là đội bóng mạnh cũng như sở hữu nhiều cá nhân tốt và có khả năng gây đột biến, mặc dù có những cầu thủ đã bước qua độ tuổi 30. Chúng tôi đã xem Malaysia thi đấu ở vòng bảng cũng như trận bán kết vừa qua. Và ở buổi tập ngày mai, toàn đội sẽ tiếp tục phân tích đối thủ. Tôi rất vui khi đội tuyển Việt Nam được góp mặt ở trận chung kết AFF Cup 2018 vì đây là giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên chúng tôi chưa thoả mãn khi đội tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2018".

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập thứ hai tại Malaysia vào chiều 9/12 nhưng vào phút chót, HLV Park Hang-seo đã rời lịch tập của đội lên buổi sáng (từ 10h15 đến 11h15. Lý giải về điều này, Xuân Trường chia sẻ: “Do thời tiết tại Malaysia hay mưa buổi chiều nên chúng tôi tập vào buổi sáng để tránh mất một buổi tập”.

Ở buổi tập sáng 9/12, các thành viên BHL cùng tất cả các tuyển thủ đều thể hiện rõ sự tập trung, hướng sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt đi được dự báo là khó khăn gặp chủ nhà Malaysia vào lúc 19h45 ngày 11/12. Đây cũng là buổi tập kín, các phóng viên báo chí chỉ được phép tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu buổi tập, sau đó rời đi để đội chuyển sang phần tập chiến thuật.

Buổi tập sáng 9/12 cũng là đợt sát hạch lần cuối của HLV Park Hang Seo với các vị trí mà ông dự kiến xếp trong đội hình xuất phát trận chung kết lượt đi. Chính vì thế, sự tập trung, thậm chí có đôi chút căng thẳng của thầy trò HLV Park Hang Seo là có thể hiểu được. 

Sau một  ngày tập riêng và được thầy Park giám sát kỹ càng dưới sự hỗ trợ của bác sỹ, hậu vệ cánh phải Trọng Hoàng sáng 9/12 đã quay lại tập trung cùng toàn đội. Trong khi đó, Văn Toàn vẫn phải tập riêng. Mặc dù vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nhưng khả năng tiền vệ này kịp bình phục để ra sân trong trận chung kết lượt đi sắp tới là rất thấp. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam chỉ tập luyện trong thời gian 1 tiếng đồng hồ, từ 10h15 tới 11h15, tại sân Petaling Jaya, giống như buổi tập ngày 8/12. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo kế hoạch, vào lúc 11h30 ngày 10/12, buổi họp báo, trao đổi thông tin trước trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại phòng họp báo sân vận động Bukit Jalil. Nếu như chủ nhà Malaysia tập làm quen sân thi đấu từ 9h đến 10h ngày 10/12 thì giờ tập làm quen sân thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam là từ 19h đến 20h.

Minh Tiến - Hoàng Linh (Pv TTXVN từ Kuala Lumpur, Malaysia )
AFF Suzuki Cup 2018: Hết bay 40.000 vé trận Malaysia-Việt Nam sau 1 giờ mở bán
AFF Suzuki Cup 2018: Hết bay 40.000 vé trận Malaysia-Việt Nam sau 1 giờ mở bán

Sáng 9/12, Ban tổ chức địa phương tại Malaysia đã mở cửa bán vé xem trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) cho các cổ động viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN