AFF SUZUKI Cup 2018: Chấn chỉnh tình trạng 'cò vé' tại sân vận động Mỹ Đình

Trong thời gian diễn ra Giải đấu bóng đá AFF SUZUKI Cup 2018, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tiến hành nhiều biện pháp chấn chỉnh tình trạng “cò vé” chèo kéo, gây mất an ninh, trật tự tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Văn Đức (hiệp 2) trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa Đội tuyển Việt Nam và Philippines. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết, từ đầu giải đấu AFF SUZUKI Cup đến nay, nhu cầu vé xem các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam rất lớn. Lợi dụng điều này, không chỉ người dân địa phương mà rất đông người dân ở các tỉnh, thành phố khác đã gia nhập đội quân “cò vé” mỗi khi các cầu thủ Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Từ ngày 3/12 - 5/12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã thành lập nhiều tổ công tác chốt tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình để phát hiện, bắt quả tang các “cò vé” và xử phạt hành chính hàng chục đối tượng, tạm giữ hàng trăm vé xem bóng đá.

Điển hình, vào chiều 5/12, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ hàng chục “cò vé”, tạm giữ hàng trăm vé xem bóng đá. Đáng chú ý trong số này có một nhân viên bảo vệ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chào bán vé mời ở khán đài A với giá 4,5 triệu đồng/cặp.

Một đối tượng “cò vé” khai nhận, anh ta đã vào trang mạng: congdongve.com mua vé, sau đó bán lại hòng kiếm lợi khoảng 400 nghìn đồng/cặp. Từ đầu tháng 12 đến nay, đối tượng đã kiếm được khoảng 20 cặp vé.

Theo Đại tá Lê Đình Thành, từ đầu tháng 11, khi nhiều “cò vé” bị xử lý, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi để đối phó với lực lượng Công an. Các đối tượng chia vé cho nhiều người thân, mỗi người chỉ cầm trên tay vài cặp, tản mát khi gặp tổ công tác rồi lén lút hoạt động trở lại.

Đại tá Lê Đình Thành nhấn mạnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần có biện pháp bán vé phù hợp tới tay người hâm mộ, tránh tình trạng “cò vé” thao túng thị trường chợ đen, đẩy giá cao gấp 6 lần. Ông cho biết, cá biệt có cặp vé giá gốc chỉ 1 triệu đồng nhưng được “cò” hét lên tới 11 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
AFF Suzuki Cup 2018: HLV Thái Lan hẹn ‘phục thù’ tại Asian Cup 2019
AFF Suzuki Cup 2018: HLV Thái Lan hẹn ‘phục thù’ tại Asian Cup 2019

Kết quả hòa 2-2 trên sân nhà và cú penalty "bắn chim" định mệnh khiến đội tuyển Thái Lan phải ngậm ngùi "nhường" vé vào Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 cho Malaysia do luật bàn thắng sân khách, theo đó trở thành cựu vương sau 2 kỳ liên tiếp ngự trị Đông Nam Á. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN