AFF Suzuki Cup 2018: Báo châu Á 'mách nước' để Malaysia vượt qua đội tuyển Việt Nam

"Hổ Malay" đã bị "Đoàn quân áo đỏ" cầm chân ngay tại "Hang hổ" Bukit Jalil trong trận Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 tối 11/12 vừa qua. Hòa 2-2 là một tỷ số bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe.

Chú thích ảnh
Tối ngày 11/12/2018, đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 với đội tuyển Malaysia tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Nhưng 90 phút của trận Chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vẫn đang phía trước và Malaysia còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế trước Việt Nam để giành chức vô địch.

Trang Fox Sports Asia cho rằng với lợi thế bàn thắng sân khách, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chủ trương tập trung phòng ngự ở trận đấu lượt về. Theo báo này, muốn chiến thắng, "Hổ Malay" cần kiên trì, tạo ra sự áp đảo và bào mòn thể lực của các cầu thủ Việt Nam. 

Fox Sports Asia cũng cho rằng Malaysia cần thúc đẩy mọi nỗ lực để chọc thủng lưới của đối phương sớm nhất có thể. Đội tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu ở vòng bảng. Nhưng sau đó đội tuyển Philippines đã tìm ra sơ hở của hàng phòng ngự Việt Nam (ở Bán kết) và Malaysia cũng vậy, khi họ ghi 2 bàn thắng trên sân Bulki Jalil ở trận Chung kết lượt đi.

Malaysia đang sở hữu bộ đôi cầu thủ tấn công nguy hiểm là Idlan Talaha và đội trưởng Zaquan Adha. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ cố gắng kiểm soát họ trong suốt cả trận đấu. Vì vậy, HLV đội tuyển Malaysia cần có đấu pháp phù hợp để tạo cơ hội, giúp Idlan Talaha và Zaquan Adha có được sự tự tin để ghi bàn.

Điều quan trọng thứ 2 Fox Sports Asia đề cập đến, đó là Mohamadou Sumareh phải tỏa sáng. 

Ở trận lượt đi, tiền đạo 24 tuổi đã bị hàng phòng ngự Việt Nam vô hiệu hóa và điều đó đã khiến Malaysia phải trả giá đắt. Sự nguy hiểm và sáng tạo ở hành lang cánh phải của Mohamadou Sumareh rất quan trọng khi Malaysia tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Malaysia đang rất cần bàn thắng ở trận lượt về và theo đó các cơ hội phải được tạo ra một cách liên tục. Mohamadou Sumareh là cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử được Malaysia triệu tập từ năm 1963 cho đến nay. Tiền đạo 24 tuổi đã thi đấu nổi bật ở giải vô địch quốc gia Malaysia Super League trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa thể hiện hết khả năng tại AFF Suzuki Cup 2018.

Đội hình Malaysia thiếu đi một tiền vệ kiến thiết, trong khi sự sáng tạo có thể đến từ hai hành lang cánh và HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn sẽ cần Mohamadou Sumareh toả sáng ở trận Chung kết lượt về.

Thành Đạt - Thanh Phương (TTXVN)
AFF Suzuki Cup 2018: Nhiều người hâm mộ đón đội tuyển Việt Nam tại sân bay
AFF Suzuki Cup 2018: Nhiều người hâm mộ đón đội tuyển Việt Nam tại sân bay

Sau khi thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại Malaysia, tối 12/12 đội tuyển Việt Nam đã trở về nước. Chuyến bay chở các tuyển thủ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 22 giờ. Mặc dù đã muộn, nhưng vẫn rất đông người hâm mộ đón chào thầy trò HLV Park Hang - seo trở về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN