Vùng 4 Hải quân cứu hai ngư dân bị chìm tàu trên biển

Ngày 21/1, tàu 785 thuộc Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Cam Ranh (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) sau khi thực hiện việc cứu nạn và đưa hai ngư dân bị nạn trên biển lên bờ đã bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương theo quy định.

Chú thích ảnh
Bàn giao ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và gia đình theo đúng quy định. Ảnh: TTXVN phát

Hai ngư dân bị nạn gồm ông Huỳnh Văn Chừng, ở phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, là chủ tàu cá KH 91593 TS và ông Trần Duy Khánh, ngụ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 20/1, ông Chừng và ông Khánh cùng tàu cá KH 91593 TS đang trên hành trình từ cảng Cam Ranh đi Nha Trang, đến khu vực cách mũi Lỗ Gió trên vịnh Cam Ranh 2 hải lý về phía Đông Bắc thì tàu bị hỏng máy. Hai ngư dân này đã thả neo và cố gắng khắc phục, sửa chữa máy tàu. Tuy nhiên, do sóng to nên tàu KH 91593 TS bị rê neo, sau đó tàu bị phá nước và chìm. Hai ngư dân chỉ kịp liên lạc vào bờ, lấy một số vật dụng, dùng thuyền thúng để thoát hiểm.

Nhận được lệnh tiến hành tìm kiếm cứu nạn, tàu 785 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và phát hiện hai ngư dân vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 20/1. Các ngư dân được cán bộ, thủy thủ tàu 785 đưa lên tàu, bố trí nơi ăn, nghỉ và chăm sóc sức khỏe, chống cảm lạnh. Sau khi lên bờ,  ngư dân Huỳnh Văn Chừng và Trần Duy Khánh đã được khám sức khỏe với kết quả bình thường, không bị ảnh hưởng do sự cố nói trên.

Tiên Minh (TTXVN)
Cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển
Cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 11/1, Trung tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ và Hải đội 2 (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN