Vùng 2 Hải quân nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Ngày 31/3, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu), Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi công tác tham mưu, đề xuất cho sỹ quan khối cơ quan cấp trung, lữ đoàn Vùng 2 Hải quân lần thứ nhất.

Chú thích ảnh
Các thí sinh thực hiện phần thi công tác tham mưu. Ảnh: TTXVN phát

Đây là lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức Hội thi nhằm nâng cao trình độ, năng lực và kiến thức toàn diện cho đội ngũ sỹ quan khối cơ quan cấp Trung, Lữ đoàn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với người chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thành tích năm 2023.

Tham gia Hội thi có 104 thí sinh là sỹ quan khối cơ quan cấp Trung, Lữ đoàn, với các nội dung thi: Lý thuyết chung dành cho tất cả các thí sinh (các văn bản, chỉ thị, quy định về quản lý và chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy…) và thực hành (động tác trao, nhận thưởng; động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ tiểu đội, trung đội). Ngoài ra, mỗi thí sinh theo từng chuyên ngành thực hiện nội dung công tác tham mưu, đề xuất trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đánh giá, các thí sinh tham gia Hội thi đã tích cực, chủ động trong ôn tập, cơ bản nắm chắc kiến thức chuyên môn, xử trí tình huống theo nguyên tắc, chấp hành quy chế, quy định Hội thi, liên hệ sát thực tiễn trên cương vị, chức trách đảm nhiệm.

Tư lệnh Vùng cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức và kết quả của một số thí sinh, đồng thời yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị, căn cứ kết quả để tổ chức bồi dưỡng cho sỹ quan cơ quan nắm chắc kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan, nâng cao năng lực, trình độ tham mưu, đề xuất cho chỉ huy, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng, Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân với các cá nhân đạt giải. Ảnh: TTXVN phát

Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 7 giải Nhì và 11 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trên từng mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Đổi mới toàn diện công tác tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Đổi mới toàn diện công tác tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2022), Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Đổi mới toàn diện công tác tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN