Vùng 2 Hải quân kết thúc chuyến thăm, chúc Tết tại Nhà giàn DK1

Chiều 9/1, Vùng 2 Hải quân đón hai đoàn công tác kết thúc chuyến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển và quân dân huyện Côn Đảo, về đến thành phố Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Quyết Tiến tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà gian DK1/10. Ảnh: TTXVN phát

Sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển, hai đoàn công tác và đại biểu các cơ quan, tổ chức, phóng viên các báo, đài Trung ương, địa phương cùng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 21, Trường Sa 10 đã vượt hơn hàng nghìn hải lý đến thăm, tặng quà các nhà giàn, tàu trực và các cơ quan dân chính đảng, các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo, mang hơi ấm đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chúc mừng thành công của chuyến công tác, biểu dương những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 10, Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 1 nhấn mạnh, góp phần làm nên thành công của chuyến công tác chính là tinh thần đoàn kết gắn bó quân dân, thể hiện ở tình cảm, quyết tâm, trách nhiệm của đồng bào cả nước. Đặc biệt, đó còn là sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua sóng lớn để các thành viên đoàn công tác kịp thời truyền tải những thông điệp ý nghĩa của đến đồng bào cả nước dành cho cán bộ, chiến sĩ hải quân trên tuyến đầu Tổ quốc; lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến đồng bào cả nước.

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã trao thưởng cho 2 tập thể tàu và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai đoàn công tác đã mang những phần quà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bộ Tư lệnh Vùng 2; Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; nhóm “Chia sẻ Sharing”; các tổ chức Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”; Tiểu đoàn DK1... chuyển đầy đủ đến tay cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 và tàu trực, quân dân huyện Côn Đảo. Những phần quà đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 cùng quân dân huyện Côn Đảo vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo để đất liền đón một mùa Xuân bình yên trọn vẹn.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Tác nghiệp trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn, song các phóng viên báo chí trong đoàn đã khắc phục khó khăn, nỗ lực ghi lại những thước phim, hình ảnh sinh động phản ánh đời sống sinh hoạt, học tập và công tác cũng như không khí đón Tết của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Đến nay, đã có hơn 300 tin, bài, phóng sự ghi nhận về các hoạt động của đoàn công tác được phát sóng trên các báo, đài Trung ương và địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm về biển đảo cho nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
'Xuân biên cương' với gia đình quân nhân huyện đảo Trường Sa
'Xuân biên cương' với gia đình quân nhân huyện đảo Trường Sa

Chiều 9/1, tại thành phố Cam Ranh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên cương - sẻ chia cùng hậu phương Trường Sa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN