Trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi - Di sản văn hóa biển, đảo”

Ngày 1/9, tại Bảo tàng Tổng hợp, Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi năm 2017 đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi - Di sản văn hóa biển, đảo”.

Triển lãm chuyên đề “Quảng Ngãi - Di sản văn hóa biển đảo”. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN

Trưng bày gồm 3 chuyên đề chính là: Chuyên đề “Quảng Ngãi - Di sản văn hóa biển đảo” với khoảng 120 hình ảnh, 200 hiện vật và 70 tư liệu về địa hình, cảnh quan vùng biển, đảo Quảng Ngãi, giới thiệu các di sản văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi từ thời tiền sử đến nay. Trong đó, 8 văn bản Hán Nôm mới được sưu tầm liên quan đến chủ quyền biển đảo, cùng các dụng cụ làm mắm, ngư lưới cụ truyền thống của cư dân ven biển Quảng Ngãi.

Trưng bày sách chủ đề “Biển đảo Việt Nam và Quảng Ngãi” giới thiệu đến du khách và nhân dân trong tỉnh hơn 700 đầu sách về biển đảo Việt Nam và Quảng Ngãi. Đặc biệt là giới thiệu 2 tập sách “Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc là Văn hóa dân gian với vấn đề biển đảo” và “Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi”.

Triển lãm ảnh chủ đề “Quê hương Nam Trung bộ và Tây Nguyên” với 250 ảnh nghệ thuật về quê hương, đất nước, các thắng cảnh nổi tiếng, các phong tục tập quán, lễ hội của người dân các địa phương. Triển lãm còn giới thiệu 70 tác phẩm của học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi.


Các trưng bày, triển lãm này nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi năm 2017 diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 5/9.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Khai thác bền vững tiềm năng du lịch biển đảo
Khai thác bền vững tiềm năng du lịch biển đảo

Để tuyến du lịch biển đảo Cù Lao Chàm - Tam Hải - Lý Sơn sớm trở thành hiện thực, Công ty Cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước đã triển khai dự án đóng mới 2 tàu cao tốc có sức chở 99 khách/tàu để phục vụ khách tham quan đường thủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN