Ngư dân vẫn cố gắng vươn khơi dù lạch Đông Tác bị bồi lấp

Nhiều ngư dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn vươn khơi dù lạch Đông Tác đang bị cát bồi lấp.

Lạch Đông Tác bị bồi lấp dẫn đến 200 tàu cá công suất lớn, hành nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân thành phố Tuy Hòa ra vào khó khăn. Nhưng trong 5 ngày qua đã có 60 tàu với 526 lao động đã vượt qua được lạch Đông Tác và cửa biển Đà Diễn để tiếp tục vươn khơi. 

Ngư dân phường 6 chuẩn bị lương thực, nhiên liệu, đá ướp lạnh để chuẩn bị vươn khơi khai thác cá ngừ đại dương.

Hiện mỗi ngày có 10 đến 12 tàu của ngư dân thành phố Tuy Hòa đăng ký với các đồn Biên phòng vươn khơi đánh bắt xa bờ. Những tàu còn lại neo đậu tại các cảng cá, đang tiếp nhận nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, đá ướp lạnh...để chuẩn bị ra khơi.

Tùy theo công suất, mỗi tàu phải tiếp nhận từ 1.000 cây đá và 4.500 lít dầu diezen trở lên trước khi ra khơi hành nghề.

Đá được đưa vào khoang tàu cá để chuẩn bị vươn khơi khai thác cá ngừ đại dương.

Trong dịp Tết Đinh Dậu năm nay phần lớn ngư dân Phú Yên đều trúng, mỗi tàu sau một tháng hành nghề trên biển khai thác từ 1,8 tấn đến 2,5 tấn cá ngừ đại dương và từ 2 đến 4 tấn hải sản khác. Giá cá ngừ đại dương dao động từ 115 nghìn đến 130 nghìn đồng/kg nên phần lớn các tàu đều có lãi.


Ông Nguyễn Tri Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cho biết, tháng 1 vừa qua ngư dân trong tỉnh khai thác gần 6.000 tấn hải sản, trong đó riêng cá ngừ đại dương được 200 tấn, tăng khoảng 10% so cùng kỳ năm ngoái nên ngư dân hăng hái tiếp tục vươn khơi bám biển.

Thế Lập (TTXVN)
Ngư dân tấp nập vươn khơi ngày đầu năm mới
Ngư dân tấp nập vươn khơi ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm mới, thời tiết thuận lợi nhiều chuyến tàu của ngư dân cá tỉnh miền Trung đã nhổ neo vươn khơi bám biển, đánh bắt thủy hải sản với hi vọng một năm mưa thuận gió hòa, mùa mới khai thác bội thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN