Cán bộ xã Tiến Thành (Lâm Đồng) tuyên truyền thông tin về ngày bầu cử cho ngư dân.
Bầu cử nơi đầu sóng ngọn gió
Là đặc khu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng, Phú Quý được xác định là khu vực có vai trò chiến lược đặc biệt, giữ vị trí quan trọng trong định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Phú Quý triển khai bài bản, chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.
Ông Nguyễn Văn Trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Phú Quý cho biết, đặc khu Phú Quý có 6 đơn vị bầu cử với 21 Tổ bầu cử. Qua rà soát, tổng số cử tri trên đảo là 23.345 người; trong đó, có hơn 7.000 cử tri là ngư dân thường xuyên đi biển. Đặc khu đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Đối với các tàu cá đang đánh bắt trên biển, Ủy ban bầu cử phối hợp các đơn vị phát tờ rơi, thông tin vô tuyến để thuyền trưởng và thuyền viên nắm bắt thông tin về ngày bầu cử.
Bên cạnh đó, thông qua các buổi họp, cán bộ thôn đã phổ biến nhiều nội dung quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là trách nhiệm của cử tri để các gia đình có người thân đi biển hiểu được. Từ đó, góp phần tuyên truyền để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày từ ngư trường DK1, ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý) đã đến Nhà văn hóa thôn tìm hiểu danh sách đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Tuyên truyền về ngày bầu cử thông qua các nền tảng số cho ngư dân.
Ông Dũng chia sẻ, với ngư dân, biển là nhà nhưng ngày bầu cử là sự kiện trọng đại của đất nước. Chuyến biển vừa qua, ông và anh em bạn thuyền thống nhất rút ngắn thời gian đánh bắt thủy sản trên biển để quay trở về đảo sớm. Ngư dân muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình, mong chọn lựa được người đủ đức, đủ tài, thực sự đại diện tiếng nói của bà con, góp phần đưa các chính sách xây dựng Phú Quý ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Còn ông Nguyễn Văn Thúc, ngư dân tại thôn Quý Thạnh (đặc khu Phú Quý) cho biết, kế hoạch ban đầu là đi biển trở lại trong tuần này nhưng sau khi được cán bộ khu phố tuyên truyền, ông quyết định dời lịch xuất bến sau ngày bầu cử. Chúng tôi muốn ở lại để thực hiện quyền công dân của mình, tự tay mình bỏ lá phiếu để bầu cho đúng người, hy vọng những đại biểu trúng cử thực hiện đúng như lời hứa của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân.
Khác với nhiều địa phương ở đất liền, Phú Quý được ví như là nơi đầu sóng ngọn gió nên công tác bầu cử phải tính đến sự biến động thường xuyên của dân cư. Bên cạnh người dân sinh sống ổn định trên đảo, còn có các ngư dân, lao động và cán bộ tạm trú làm việc tại các công trình, dự án. Hoạt động khai thác hải sản diễn ra theo mùa vụ, tàu thuyền liên tục ra vào khiến số lượng cử tri có thể thay đổi theo từng thời điểm.
Để đảm bảo không bỏ sót cử tri, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Nguyễn Văn Trị cho biết, việc lập danh sách cử tri được thực hiện trên cơ sở rà soát từng khu dân cư, đơn vị lực lượng vũ trang, giao Công an đặc khu kết hợp ứng dụng dữ liệu dân cư bảo đảm tính chính xác, đúng quy định. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và Ban Quản lý cảng phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình tàu thuyền và lao động trên đảo. Thông tin về thời điểm bầu cử được tuyên truyền rộng rãi tại khu dân cư và khu vực cảng, bãi ngang đồng thời vận động ngư dân đang hoạt động trên biển sắp xếp thời gian cập đảo tham gia bỏ phiếu.
Trọn niềm tin hướng về ngày bầu cử
Ngư dân Lê Văn Hiếu (người chỉ tay), khu phố 5, xã Tiến Thành (Lâm Đồng) tìm hiểu danh sách ứng cử viên chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Sau sáp nhập, Lâm Đồng có vùng biển rộng lớn 52.000 km², bờ biển dài gần 200km, là một trong 3 ngư trường lớn nhất nước. Dọc theo bờ biển là 13 xã, phường và đặc khu Phú Quý trên biển. Càng gần ngày bầu cử, các cảng cá trên địa bàn tỉnh tấp nập tàu về cập bến, ngư dân hối hả trở về nhà để mong chờ đến ngày thực hiện quyền công dân của mình.
Ngư dân Lê Văn Hiếu, Tổ trưởng mô hình làng nghề thúng chai Đức Long chia sẻ, sau chuyến đi biển, ông Hiếu tham gia Tổ tự quản 14, khu phố 5, phường Tiến Thành thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử, phát phiếu cử tri cho ngư dân, vận động bà con thực hiện quyền công dân của mình. Ông Hiếu cho biết, trong tuần này, ông tạm gác lại việc đi biển đánh bắt thủy sản, góp sức cùng thực hiện tuyên truyền cho ngày bầu cử, mong muốn ngày hội non sông diễn ra thành công tốt đẹp. Ông sẽ cùng các bạn thuyền trở lại biển cả ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc.
Đặt nhiều kỳ vọng vào ngày bầu cử, ông Nguyễn Tấn Trường, ngư dân phường Phan Thiết mong muốn, các đại biểu trúng cử góp thêm tiếng nói về cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ có thêm nguồn lực đóng mới, nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ để khai thác thủy sản. Đặc biệt là việc giá dầu tăng cao trong thời gian hiện nay khiến ngư dân gặp rất nhiều khó khăn trong các chuyến đi biển; nhiều tàu cá phải nằm bờ vì không gánh nổi chi phí nhiên liệu tăng cao. Do đó, đòi hỏi các cấp, ngành có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Để đảm bảo công tác tuyên truyền sâu rộng cũng như quyền lợi cho ngư dân, ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho biết, địa phương phối hợp Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết, Bộ đội Biên phòng liên lạc qua bộ đàm, qua tần số vô tuyến để ngư dân biết và về trước ngày bầu cử. Phường huy động các xe máy chở loa tuyên truyền về ngày bầu cử len lỏi khắp ngõ hẻm trong khu dân cư ven biển để người dân biết được chính xác thông tin về ngày bầu cử.
Tàu cá mang số hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cập cảng Phan Thiết (Lâm Đồng) neo đậu để ngư dân thực hiện quyền bầu cử.
Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tân Thành cho biết, để đảm bảo cử tri được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử, các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp đặc thù của bà con. Ngoài trực tiếp đến các tàu thuyền tuyên truyền vận động, đại diện các thôn, tổ dân phố cũng đi đến từng nhà rà soát, lập danh sách cử tri, đồng thời nhắc nhở bà con đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt trên biển có thể tham gia bầu cử ở nơi thuận lợi nhất, Công an xã cũng hướng dẫn bà con thực hiện đăng ký địa điểm bầu cử trên ứng dụng VNeID.
Theo đại diện các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Các địa phương cũng đã triển khai vận động chủ tàu, thuyền sắp xếp thời gian cho tàu vào bờ trước ngày bầu cử 2 ngày để ngư dân thực hiện quyền công dân của mình.
Mỗi lá phiếu của ngư dân sẽ góp phần cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công. Đông đảo cử tri trên địa bàn, đặc biệt là cử tri ngư dân ven biển tin tưởng với sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của các đơn vị từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.