Các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận bệnh nhân bị giảm áp. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, chiều 12/11, ngư dân Hà lặn sâu 3 lần, mỗi lần lặn từ 20 phút đến 30 phút, cách đảo Song Tử Tây khoảng 20 hải lý.
Đến 6 sáng 13/11, ngư dân Hà thấy người mệt, yếu nửa người trái. Anh Hà được các thuyền viên điều trị tái tăng áp độ sâu 14 mét trong 1 giờ, nhưng không cải thiện và được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây chiều cùng ngày.
Khi các y, bác sĩ ở đảo Song Tử Tây tiếp nhận, ngư dân Hà trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, làm theo lệnh được. Cùng với đó, có các biểu hiện liệt nửa người trái, sức cơ bên trái yếu, bí tiểu, bụng chướng căng, bí trung đại tiện và không có biểu hiện đau đầu, nôn, đau tai, đau ngực khó thở. Kết quả chẩn đoán ban đầu, ngư dân Hà bị bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2), biến chứng sốc, tổn thương thần kinh, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu, giờ thứ 19.
Ngư dân Hà được điều trị bằng móc y tế hiện đại ở đảo Song Tử Tây. Ảnh: TTXVN phát
Các y, bác sĩ đảo Song Tử Tây triển khai hội chuẩn với viện Y học Hải quân và thực hiện điều trị theo phác đồ 6 tái tăng áp, truyền dịch, chống sốc, thở oxy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, chống kết tập tiểu cầu, corticoid, bổ não, tăng dẫn truyền thần kinh, giảm đau. Đến nay, ngư dân Hà sức khỏe tốt hơn và đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực ở đảo Song Tử Tây.
Được biết, ngư dân Hà làm việc trên tàu cá QNg 96199-TS do ông Lê Đủ, sinh năm 1971, trú tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng.