Hà Tĩnh: Nâng cao nhận thức của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Nhằm đưa Luật Cảnh sát biển đến với quần chúng nhân dân, đặc biệt là người dân vùng biển, đảo nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 1) đóng chân tại xã Xuân Phổ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp với chính quyền các địa phương của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển.   

Chú thích ảnh
Hải đội 102 phát tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển cho học sinh huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Ảnh: TTXVN

Hải đội 102 thành lập các tổ tuyên truyền trên các tàu, tuyên truyền trực tiếp tới ngư dân làm ăn trên biển khi tàu đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát duy trì thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và trong các đợt hành quân làm công tác dân vận giúp dân xây dựng nông thôn mới, phòng chống bão lụt và phòng, chống dịch COVID-19. Hải đội 102 cũng tổ chức các lớp học tập trung tại đơn vị; tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hưởng ứng tham gia cuộc thi viết và tìm hiểu trực tuyến về Luật Cảnh sát biển; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ đơn vị, trang trí băng rôn khẩu hiệu, pano; tham gia viết tin, bài, làm phóng sự gửi các báo đài Trung ương, địa phương.
      
Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua gồm 8 chương, 41 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.
      
Với mục đích đưa Luật Cảnh sát biển sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy Hải đội 102 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Vùng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam" gắn với thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở Quảng Bình, Hà Tĩnh.
     
Theo thống kê, Hải đội 102 đã tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, ngư dân, nhân dân, Đoàn viên Thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Nghi Xuân và xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) với gần 2.000 lượt người tham dự; cấp phát trên 1.000 cuốn sách, tài liệu và hơn 1.450 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền. Từ đó, ngư dân nhận thức rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; những điều ngư dân Việt Nam cần biết khi đánh bắt thủy sản trong vùng biển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hải đội 102 trao quà cho học khó khăn xã Quang Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Ảnh: TTXVN

 Nhằm cụ thể hóa công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức ký kết phối hợp thực hiện. Đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, an toàn vùng biển, đảo của Tổ quốc.
    
Trung tá Trương Văn Hùng, Chính trị viên Hải đội 102 cho biết, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nhân dân, đặc biệt là ngư dân hiểu về Luật Cảnh sát biển, từ đó bà con thực thi khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển đúng pháp luật. Thời gian tới, tùy theo tình hình dịch COVID-19, đơn vị sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo, các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển cho học sinh, sinh viên ở các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh và Quảng Bình.
      
Tại hội trường Ủy ban xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, có hơn 50 ngư dân đang được cán bộ huyện phổ biến Luật Cảnh sát biển, Luật Thủy sản; khắc phục tình trạng người dân khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) gắn với việc nâng cao cảnh giác, xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
       
Ông Trịnh Quang Luật, Chủ tịch xã Xuân Hội cho biết: “Xã chúng tôi có hàng trăm hộ dân làm nghề biển, có cảng cá và âu thuyền tránh bão. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với Hải đội 102 tuyên truyền cho hàng trăm lượt bà con với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi và tổ chức tập huấn kiến thức về Luật Cảnh sát biển, Luật Thủy sản. Từ đó, ngư dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo”.
           
Hà Tĩnh đang triển khai đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”. Theo đó, Sở Tư pháp, Hội Luật gia Hà Tĩnh cùng với các cơ quan, chính quyền tổ chức các buổi tọa đảm, chuyên đề tuyên truyền Luật Cảnh sát biển cho hàng ngàn lượt ngư dân ở các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Kỳ Anh.
     
Các buổi tuyên truyền giúp ngư dân Hà Tĩnh nắm được quan điểm của Đảng, Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển; tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đặc biệt là ngư trường trên vùng biển của Việt Nam… để chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và việc đánh bắt thủy, hải sản trên biển, góp phần cùng lực lượng cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Công Tường-Phan Quân (TTXVN)
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân tỉnh Quảng Bình
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân tỉnh Quảng Bình

Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền Luật Cảnh sát biển và chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, ngày 4/11, Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) tổ chức tuyên truyền kết hợp thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân tại xã Quảng Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN