Gia Lai phát động cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm UNCLOS 1982

Ngày 29/8, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982" (UNCLOS 1982).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982". Ảnh: baogialai.com.vn

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ đầu cầu chính của tỉnh đến 17 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 20 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982" được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm online, gồm 7 kỳ. Định kỳ 2 tuần/kỳ, bắt đầu từ khi phát động cuộc thi ngày 29/8/2022 và kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 02/12/2022. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ bậc Trung học Cơ sở trở lên), sinh viên, sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Người dự thi sử dụng một trong hai hình thức để tham gia như: thứ nhất thi trắc nghiệm online qua Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn; trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai
(http://www.thongtintuyengiaogialai.vn) và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng Thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị có đường link liên kết với cuộc thi. Thứ hai thi trắc nghiệm online qua biểu mẫu điện tử (đường link) được đăng và chuyển tải trên môi trường mạng Internet (qua mạng xã hội Facebook, Zalo).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Thế Mạnh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông; Luật biển Việt Nam năm 2012; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

"Để cuộc thi có tính lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ có văn bản gửi Ban Tuyên giáo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Thành công của cuộc thi sẽ là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn chủ quyền biển đảo; nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" - ông Huỳnh Thế Mạnh khẳng định.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cức" đã tiến hành trao giải và tổng kết. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 4 giải tập thể và 77 giải cá nhân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cức" đã thu hút hơn 262.000 lượt người tham gia. Cùng với nhân dân trong tỉnh, cuộc thi còn thu hút đông đảo người dân đến từ các tỉnh, thành phố: Kon Tum, Bình Thuận, Đăk Lăk, Phú Yên, Bình Định, Ninh Bình, Bình Dương, Bạc Liêu, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… tham gia.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)
Đổi mới cách tuyên truyền về biển, đảo cho sinh viên
Đổi mới cách tuyên truyền về biển, đảo cho sinh viên

Ngày 8/7, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam; Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Hàng không Việt Nam đến tham quan Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN