“Đồn là nhà, nhân dân là người thân”

Đó là phương châm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Long Hòa trong mọi hoạt động trên địa bàn xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nhằm thăt chặt mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đất biển.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo gia đình chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội... Những việc làm thiết thực đó đã thắt chặt thêm tình quân - dân nơi đất biển.

Thượng tá Nguyễn Văn Tý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trường Long Hòa cho biết, với phương châm “Đồn là nhà, nhân dân là người thân” trong mọi hoạt động, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tất cả công việc hướng đến cụ thể, thiết thực giúp dân, góp phần cùng chính quyền xây dựng vùng biên giới no ấm, bình yên.

Những năm qua, các phần việc mà cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện như: Xây dựng “hũ gạo tình thương”, bằng việc tiết kiệm gạo trong khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ; tiết kiệm tiền lương để tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Chỉ trong năm 2016, toàn đơn vị đã đóng góp được số tiền trên 6,3 triệu đồng để ủng hộ học sinh nghèo và để san sẻ một phần với hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm kg gạo hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình chị Phạm Thị Thúy ở ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thuộc diện hộ nghèo. Bản thân chị Thúy bị bệnh hiểm nghèo, không thể lao động nặng, còn phải lo cho con gái nhỏ 5 tuổi. Chị Thúy cho biết, mấy năm nay cũng nhờ sự thương yêu đùm bọc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng mà cuộc sống của mẹ con chị không bị rơi vào cảnh khó khăn cùng cực.

Ngoài hỗ trợ gạo cho gia đình chị Thúy hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ còn giúp con chị được đến trường. Mỗi hạt gạo chứa đựng bao tình cảm của những người chiến sĩ quân hàm xanh, nâng đỡ cho bao gia đình nghèo duy trì cuộc sống và giúp nhiều học sinh nghèo vững bước đến trường.

Đồn Biên phòng Trường Long Hòa còn phối hợp với Công an xã xây dựng mô hình cổng an ninh trật tự trên các tuyến đường liên ấp, góp phần phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; tổ chức hành quân dã ngoại cùng với nhân dân xây cầu, đắp đường với hàng trăm ngày công lao động để từng bước giúp xã Trường Long Hòa hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp tốt với các hộ làm nghề khai thác hải sản ở địa bàn thành lập “Tổ tàu thuyền an toàn” gồm 15 thành viên thực hiện có hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2016, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Long Hòa phối hợp kịp thời cứu hộ, cứu nạn thành công 5 phương tiện, đưa 39 ngư dân vào bờ an toàn, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho nhân dân.

Mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Long Hòa đã làm ngời sáng thêm mối quan hệ truyền thống găn bó quân - dân nơi mảnh đất ven biển Trường Long Hòa.

Thượng úy Phạm Văn Quang, cán bộ của Đồn là người quê ở xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, cho biết gần 4 năm gắn bó với quê biển Trường Long Hòa, anh đã xem đây như quê hương thứ 2 của mình, xem bà con địa phương là người thân. Không chỉ riêng anh mà tất cả cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đều suy nghĩ và hành động tương thân tương ái.

Thực hiện được như vậy là nhờ Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị rất quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện về chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Lãnh đạo đơn vị luôn thể hiện tính tiền phong gương mẫu để cấp dưới làm theo. Nhờ đó, tất cả đều chấp hành đúng kỷ luật, thực hiện điều lệnh, xây dựng đơn vị vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng giúp dân khi cần.

Ông Phan Dương Nguyên, Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa cho biết, tháng 9 vừa qua, xã Trường Long Hòa được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2016 đạt 36,38 triệu đồng/người/năm. Hiện toàn xã chỉ còn 45 hộ nghèo, chiếm 2% so với tổng số hộ dân. Các vấn đề y tế, giáo dục trên địa bàn xã không ngừng được phát triển, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và học tập của nhân dân. 

Thành quả đó có công đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trường Long Hòa đã sát cánh, kề vai cùng chính quyền địa phương từng bước xây dựng vùng quê biển.

Trong năm 2016, Đồn Biên phòng Trường Long Hòa thực hiện mô hình “chung sức làm xanh, sạch biển” thông qua việc vận động nhân dân cùng thu gom rác trôi dạt vào bờ biển Trường Long Hòa. Nhờ hoạt động này, ý thức bảo vệ môi trường biển, môi trường sống của bà con địa phương được nâng cao. Mọi người dân sống ven bờ biển đã không còn hành vi vức rác xuống biển như trước.

Thượng tá Nguyễn Văn Tý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trường Long Hòa cho biết, năm 2017, ngoài việc đảm bảo cho công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đồn đã xây dựng xong kế hoạch các công trình, phần việc “dân vận khéo”.

Mục tiêu của toàn đơn vị là nêu cao trách nhiệm vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ, góp hết sức cùng chính quyền giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của địa phương; giúp các hộ nghèo có được điều kiện tốt nhất để vươn lên trong cuộc sống. Tình quân – dân nơi đất biển Trường Long Hòa mãi bền vững và được nâng cao hơn để xứng đáng với truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ.

Phúc Sơn (TTXVN)
Làm tốt chức năng khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển đảo
Làm tốt chức năng khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển đảo

Năm 2016, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển - SEAMAP (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN