Đồn Biên phòng Cát Hải cứu nạn thành công 5 thuyền viên

Hồi 1 giờ 25 phút ngày 20/5, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) nhận được tin báo của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đề nghị cứu nạn khẩn cấp tàu Hùng Dũng - 12 (số hiệu đăng ký HP - 4800, công suất 520CV, trọng tải 980 tấn), trên tàu có 5 thuyền viên.

Chú thích ảnh
Các thuyền viên đã ổn định sức khỏe. Ảnh: TTXVN phát

Tàu HP - 4800 do anh Ngô Văn Tín, sinh năm 1985 (địa chỉ ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng, đang hành trình từ tỉnh Long An về thành phố Hải Phòng, đến khu vực phao số 14 Luồng Lạch Huyện thì gặp sóng to, gió lớn, do trời sương mù, tầm nhìn hạn chế, tàu đã bị mắc cạn tại khu vực đê chắn cát, tàu bị bục phần lái tàu, nước tràn vào khoang máy gây chìm tàu, chỉ còn nổi phần mũi tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Hải đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và nhận được lệnh điều động 4 cán bộ, chiến sĩ đơn vị do Thiếu tá Nguyễn Phúc Thành, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Hải trực tiếp chỉ huy, phối hợp sử dụng tàu VS - 59 cùng 5 cán bộ, nhân viên của Trạm quản lý Luồng Lạch Huyện thuộc Tổng Công ty đảm bảo an toàn Hàng hải Miền Bắc nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn.

Tuy nhiên, do sóng rất to, gió rất lớn, Tổ cứu nạn không thể tiếp cận được tàu bị nạn mặc dù chỉ còn cách khoảng 200 - 300m. Từ Sở Chỉ huy của đơn vị, đồng chí Đồn trưởng lệnh cho Tổ công tác thường xuyên liên lạc với thuyền trưởng, hướng dẫn 5 thuyền viên leo lên mũi tàu, bình tĩnh mặc áo phao, giữ ấm cho cơ thể, chờ tàu của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến ứng cứu.

Chú thích ảnh
Các thuyền viên được quân y Đồn biên phòng Cát Hải kiểm tra sức khỏe sau khi lên bờ. Ảnh: TTXVN phát

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Hải Trung tá Phạm Hữu Độ chia sẻ, với quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ phải cứu được các thuyền viên trước 12 giờ cùng ngày (vì theo kinh nghiệm đi biển lâu năm, đến 12 giờ nước triều cường sẽ rất lớn, nguy hiểm cho tính mạng của các thuyền viên). Sau hơn 11 giờ vật lộn với sóng biển, Tổ cứu nạn đã tiếp cận được tàu bị nạn, lúc này 5 thuyền viên ngồi trên mũi tàu chờ cứu nạn trong tình trạng hoảng loạn. Tổ cứu nạn đã nhanh chóng đưa toàn bộ 5 thuyền viên về Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Gót để Quân y đơn vị chăm sóc sức khỏe.

Đồn Biên phòng Cát Hải đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thả phao đánh dấu khu vực phương tiện tàu bị chìm đắm để cảnh báo an toàn hàng hải; phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp trục vớt tàu HP - 4800.

Huệ - Hiếu (TTXVN)
Đồn Biên phòng Cát Bà cứu nạn kịp thời thuyền nan bị chìm trên biển
Đồn Biên phòng Cát Bà cứu nạn kịp thời thuyền nan bị chìm trên biển

Ngày 5/5, Trung tá Vũ Đức Nghị, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) cho biết, Đồn Biên phòng Cát Bà vừa cứu nạn thành công thuyền nan gặp sự cố trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN