Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh kết thúc chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Sáng 19/5, tại vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn công tác số 9 - TP Hồ Chí Minh đã kết thúc chuyến công tác thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi tổng kết.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân và đoàn công tác.

Chuyến đi của đoàn công tác số 9 thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Các cuộc gặp gỡ, chia tay thấm đẫm tình cảm quân dân, tình cảm của bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1, môt phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác duyệt đội ngũ ở đảo Trường Sa Lớn.

Chuyến đi là bài học thực tế quý báu giúp đoàn đại biểu, các thành viên nhận thức sâu hơn, rõ hơn về biển, đảo; minh chứng thực tiễn sống động, ý chí can trường của quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.  

Các đại biểu đã thấy rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cảm nhận chung của các đại biểu “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin; chủ quyền thiêng liêng, niềm tin và trách nhiệm”.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh trao kinh phí xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Thuyền Chài B trị giá 40 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng biểu dương các lực lượng tham gia chuyến công tác và mong muốn TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hướng về biển, đảo và bộ đội Hải quân bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bệnh xá đảo Trường Sa (Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa). TP Hồ Chí Minh khởi công xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B với giá trị đầu tư 40 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Đưa bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng trực thăng
Đưa bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng trực thăng

Sáng 17/5, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng), đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bệnh nhân nguy kịch được chuyển về từ đảo Nam Yết, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bằng trực thăng cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN