Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh lên đường thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Tại Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh đã lên đường đi thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2022.

Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác ký kết thi đua lập thành tích chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn gồm hơn 200 thành viên, sẽ có chuyến công tác đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Chuyến thăm này thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh với những người đang ngày đêm trực tiếp sống, chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B, thuộc huyện đảo Trường Sa; hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị hải quân.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác cho biết: Thực hiện phong trào “Vì biển đảo quê hương”, đặc biệt là phong trào "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, “Trường Sa xanh”, "Chung tay thắp sáng Nhà giàn DKT", những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ về nhiều mặt của nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài; nhiều tỉnh, thành phổ hàng năm đều tổ chức đoàn đến với quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Thông qua những việc làm đó thể hiện sự chung sức, đồng lòng cùng cán bộ, chiến sĩ hải quân giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và mong muốn các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa gần hơn với đất liền, góp phần cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng giữa biển khơi thực sự là của toàn dân.

Chú thích ảnh
Cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân chia tay đoàn công tác. 
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức phát thẻ lên tàu cho các đoàn viên. 
Chú thích ảnh
Vận chuyển tư trang, hành lý lên tàu.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác chia tay người thân trước giờ lên tàu đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Chú thích ảnh
Những lẵng hoa hồng, hoa lan là món quà tinh thần của những người thân ở đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ bộ đội hải quân trên quần đảo Trường Sa.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ quân y Bệnh viện Quân y 175 lên tàu ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Chú thích ảnh
Phút chia tay của thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7 trước giờ lên tàu.
Chú thích ảnh
Đưa đoàn công tác ra thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là Tàu Kiểm ngư KN-290.
Chú thích ảnh
Cán bộ đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước khi tàu rời cảng.

Đáp lại tình cảm và lòng mong đợi của nhân dân cả nước, hải quân nhân dân Việt Nam đã và đang nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn,xây dụng mỗi điểm đảo, nhà giàn thực sự: “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về quan hệ quân dân”.

“Chúng tôi hy vọng chuyến đi này sẽ giúp các đại biểu củng cố thêm niềm tin vào cán bộ, chiến sĩ hải quân đang hàng ngày vững chắc tay súng bảo vệ từng tấc biển, điểm đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xứng đáng với truyền thống 67 năm hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng (7/5/1955-7/5/2022)”, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng nói.

Chuyến công tác diễn ra đúng thời điểm quân, dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó khẳng định sự quan tâm của chính quyền và nhân dân cả nước với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cổ vũ, động viêncán bộ, chiến sĩ hải quân vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho.  

Video Đoàn công tác lên tàu đi thăm và tặng quà nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1:

Trước khi tàu rời cảng, Đoàn công tác đã làm lễ tưởng niệm Đoàn tàu Không số tại Lữ đoàn 125 hải quân.

Tin, chùm ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức
Đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền điều trị kịp thời
Đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền điều trị kịp thời

Sáng 7/5, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 đã bàn giao cho gia đình ngư dân Nguyễn Nhỏ, sinh năm 1972, bị bệnh khi đang hành nghề tại vùng biển Trường Sa, được đưa vào đất liền để tiếp tục chuyển đến bệnh viện điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN