Nhằm siết chặt kiểm soát và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC), ngày 13/11, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp cùng UBND xã U Minh tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 6/11, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (căn cứ tại xã Long Sơn, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã thành lập Đoàn công tác đến phối hợp với các sở, ban, ngành TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Đồng Nai về việc điều chỉnh, phân công, phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo; thu hút nguồn nhân lực và thực hiện Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển" và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" sau khi hợp nhất các tỉnh, thành.
Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển và phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, đến chiều 6/11, toàn bộ các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã cơ bản khắc phục xong hậu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, công trình và ngư dân.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai chiến dịch tổng lực, đồng bộ từ quản lý đội tàu đến tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhằm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) và hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, tạo nền tảng vững chắc cho các sở, ngành, địa phương đồng loạt vào cuộc.
Ngày 6/11, tại xã Phước Hải, TP Hồ Chí Minh, Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Hải (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), đồng thời kêu gọi ngư dân chủ động phòng tránh, neo đậu tàu thuyền an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (KALMAEGI), chính quyền và người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách.
Với bờ biển dài 32 km cùng đội tàu hơn 1.500 chiếc đánh bắt hải sản trên biển, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đạt kết quả khả quan.
Vùng ven biển của TP Hồ Chí Minh từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm nghề cá lớn nhất cả nước, nơi hàng chục nghìn lao động mưu sinh nhờ biển.
Ngày 5/11, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó, phòng chống bão số 13 tại các đơn vị thuộc Cụm lực lượng 4.
Sáng 5/11, tại Hà Nội, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Hội Địa lý Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Địa lý nhân văn trong quy hoạch, quản lý và sử dụng bền vững không gian biển” nhằm khẳng định và phát huy vai trò cung cấp bằng chứng và công cụ để hiện thực hóa các định hướng thực hiện quy hoạch không gian biển.
Sáng 5/11, tại cảng cá Hòn Rớ - cảng lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), không khí khẩn trương bao trùm cả bến cảng.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bão; huy động trên 650 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều tàu, xuồng và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và đơn vị.
Ngày 4/11, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra, nắm tình hình, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8004 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đi thăm, làm việc với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (KALMAEGI), có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Trong các ngày 3 - 4/11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Phan Rí Cửa và phường Phú Thủy.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.
Ngày 3/11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng ủy, UBND xã Phan Rí Cửa và Đồn Biên phòng Hòa Minh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước về cơ sở hạ tầng Trung tâm hậu cần nghề cá như, cầu cảng, khu neo tránh trú bão và chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân, những năm gần đây, các chương trình, hoạt động đậm nghĩa tình quân - dân của lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương ven biển được đẩy mạnh, đi vào thực chất, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Việt Nam có hơn 3.260 km bờ biển, nằm ở vị trí thuận lợi, cửa ngõ thông thương và giao thông quốc tế. Với 21/34 tỉnh, thành phố có biển, trên 50% số cư dân sinh sống ở các tỉnh, thành phố ven biển, do đó, ngư dân đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển.
Ngày 3/11, tại âu cảng Xuân Hội, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ công tác Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trên biển, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho 20 tàu cá và ngư dân địa phương.