Sáng 25/4, tại xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng BTL Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Định cho quân và dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.
Chiều 2/3, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn công tác An ninh Kinh tế của 28 tỉnh, thành ven biển tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực III, lúc 11 giờ 30 phút ngày 1/3, đơn vị đã kịp thời cấp cứu thành công một thuyền viên ngất xỉu khi hành nghề cá trên vùng biển Trường Sa.
Ngày 29/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 11 người (10 người Indonesia, 1 người Malaysia) là thuyền viên của tàu Samudra Indah II bị nạn trên biển Việt Nam cho đại diện Tổng lãnh sự quán Indonesia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh để đưa về nước.
Chiều 29/2, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.
Từ ngày 23 đến 28/2, tại thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm Trưởng đoàn cùng các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 đối với các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.
Viện Y học Biển Việt Nam thành lập năm 2001. Hơn 20 năm qua, Viện góp phần quan trọng trong hình thành, phát triển hệ thống y tế biển đảo Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Nhằm phòng, chống tình trạng khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.
Hải đoàn 129 Hải quân (trụ sở đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa đã khắc phục thành công sự cố tàu cá KH 94848 TS của tỉnh Khánh Hòa bị hư hỏng khi đang khai thác hải sản trên biển. Chiều tối 23/2, tàu cá này đã tiếp tục vươn khơi bám biển.
Trong phiên biển đầu năm mới, nhiều tàu cá của ngư dân thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã trúng đậm cá ngừ đại dương. Chủ tàu lẫn thuyền viên đều rất phấn khởi vì “lộc biển” đã mang lại cho họ nguồn thu đáng kể.
Chiều 22/2, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt, biểu dương cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).
Sau những ngày nghỉ vui xuân đón Tết bên gia đình, nhiều ngư dân tỉnh Thái Bình đã tất bật ra khơi đánh bắt khởi đầu năm mới với hy vọng một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy khoang, đời sống ấm no sung túc.
Những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi trở về với đầy các loại thủy sản. Ngư dân phấn khởi, kỳ vọng về một mùa biển mới thuận lợi và bội thu.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này, bà con ngư dân tỉnh Kiên Giang tất bật chuẩn bị chuyến biển đầu năm, kỳ vọng ra khơi với nguồn năng lượng mới, khai đánh bắt hiệu quả, quyết tâm gỡ "Thẻ vàng" của Uỷ ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.
Sau thời gian hoạt động trên biển, nhiều tàu cá khai thác cá ngừ đại dương xuyên Tết Giáp Thìn của ngư dân tỉnh Phú Yên đã cập bến.
Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, ngư dân các xã bãi ngang ở Thanh Hóa đang phấn khởi vươn khơi đón "lộc biển". Đây là những chuyến biển "mở hàng" bởi nó chứa đựng nhiều mong muốn, ước nguyện cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang của ngư dân miền biển xứ Thanh.
Đảng, Nhà nước luôn coi trọng vai trò đặc biệt của kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững dựa trên nền tảng kinh tế biển xanh.
Phát triển kinh tế biển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên quy mô toàn cầu, được xem là nền tảng cho phát triển bền vững kinh tế biển.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 10/2 (mùng 1 Tết), Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã đến chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đóng quân tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
"Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu, đã hết giờ ngủ" là hiệu lệnh được nhắc lại 2 lần vào 5h30 mỗi sáng thực sự gây ấn tượng với chúng tôi trong suốt hải trình đi thăm và chúc Tết các chiến sĩ đóng quân ở các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.