Cứu sống bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị vỡ

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái cho biết: Các bác sĩ của Bệnh viện vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.P (31 tuổi, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) mang thai ngoài tử cung bị vỡ, mất hơn 3 lít máu.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái.

Bệnh nhân nhập viện lúc 11 giờ ngày 11/12 trong tình trạng nguy kịch, ý thức lơ mơ, da xanh tái, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt không đo được, bụng chướng căng. 

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái đã lập tức hồi sức, hội chẩn liên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức, khoa phụ, khoa xét nghiệm và quyết định mổ cấp cứu bệnh nhân.

Trong quá trình mổ, kíp mổ của Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái gồm bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Quang, Phó Giám đốc; thạc sĩ, bác sĩ Nông Văn Uyển, Phó Trưởng khoa phụ cùng ê kíp đã xét nghiệm và phát hiện bệnh nhân bị rối loạn đông máu, thiếu máu nặng, chỉ số hồng cầu còn 1,4 triệu tế bào/cm3 (bình thường từ 4,2 - 5,9 triệu tế bào/cm3). Kíp mổ đã hút hơn 3 lít máu trong ổ bụng bệnh nhân và kẹp cầm máu, đặt xông dẫn lưu dịch.

Cùng với đó, bệnh nhân được truyền 3 khối hồng cầu 350ml và 3 đơn vị yếu tố VIII do có rối loạn đông máu. Sau khoảng 45 phút, ca mổ đã thực hiện xong, 4 tiếng sau, bệnh nhân đã được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu.

Hiện tại, bệnh nhân N.T.P tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe đã ổn định; tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)
Cứu sống sản phụ và thai nhi 30 tuần tuổi bị tai nạn nghiêm trọng
Cứu sống sản phụ và thai nhi 30 tuần tuổi bị tai nạn nghiêm trọng

Bị tai nạn giao thông khi đang mang thai tuần thứ 30, chị Nguyễn Thị Bạch Cúc (20 tuổi) đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Nhưng may mắn, ca phẫu thuật đặc biệt của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã làm nên kỳ tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN