Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Sáng 9/5, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị đã tiếp nhận ba trường hợp nghi ngộ độc cồn công nghiệp (methanol), trong đó có một trường hợp tử vong.
Sau 3 tháng nỗ lực từ khi đạt chứng nhận chuẩn GOLD (Vàng) từ Hội Đột quỵ thế giới (WSO), Khoa Đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục được cấp chứng nhận chuẩn PLATINUM (Bạch kim) về điều trị đột quỵ.
Từ ngày 28/4 - 5/5, tại Khoa Lọc máu, Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục có thêm máy lọc máu nhân tạo bị hư hỏng, không hoạt động được.
Cách đây 25 năm, khi cả nước đang trong không khí rộn ràng cờ đỏ, sao vàng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) thì tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) 3 “em bé ống nghiệm” đầu tiên của Việt Nam đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui, hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.
Ngày 28/4, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Việt Nam (30/4/1998 - 30/4/2023) và đánh giá kết quả hoạt động của Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột. Đây là đơn vị đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên ứng dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phục vụ nhân dân trong khu vực.
Cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4470:1995 với quy mô 500 giường bệnh nội trú và 500 lượt khám/ngày; được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Sau hàng chục năm hoạt động, Bệnh viện đang trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến việc điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Về lâu dài, để khắc phục vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ đầu tư xây mới bệnh viện.
Chiều 20/4, bác sỹ Nguyễn Ích Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân cao tuổi bị ong vò vẽ đốt 71 vết.
Tiếp nối đưa máy chụp X-quang ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ người dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần giờ (TP Hồ Chi Minh), từ năm 2023, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh sẽ được ứng dụng rộng rãi nhằm hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố, thông qua ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và Annalise.ai - một trong những công ty công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh lớn trên thế giới có trụ sở tại Australia. Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, có sự chứng kiến của Thượng Nghị sĩ Don Farell, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia.
Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch thành phố Cần Thơ cho biết vừa thực hiện thành công ca thứ 30 về can thiệp mạnh vành với sự hỗ trợ của robot Corindus. Đây là cơ sở để Bộ Y tế phê duyệt “Kỹ thuật can thiệp động mạch vành với sự hỗ trợ của robot Corindus” trở thành kỹ thuật thường quy. Sự kiện này đánh dấu cột mốc Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu công nghệ và thực hiện kỹ thuật cao này.
Chi phí điều trị của bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nặng và nguy kịch cao gấp 5 lần so với bệnh nhân ở mức độ trung bình. Trong các loại chi phí y tế, chi phí cho điều trị kháng sinh, kháng nấm, xét nghiệm cận lâm sàng, thủ thuật chiếm tỷ lệ cao nhất.
Ngày 13/4, thông tin với phóng viên TTXVN, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định Trần Hùng Cường khẳng định, bệnh viện sẽ bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn do thiếu dịch chạy thận. Không có chuyện dừng chạy thận cho bệnh nhân vì nếu làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.
Hai nạn nhân cuối cùng trong số 9 nạn nhân bị ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối ủ chua ở huyện Phước Sơn đã được xuất viện.
Ngày 12/4, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, các bác sỹ đơn vị này vừa phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ nặng 1,5 kg.
Chiều 12/4, Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tìm phương án tháo gỡ khó khăn để bệnh nhân chạy thận tiếp tục được điều trị trong bối cảnh dịch chạy thận ở Bệnh viện này sắp hết.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh, mới đây đơn vị đã cấp cứu thành công cho một bé trai 8 tuổi trong tình trạng nguy kịch, men gan cao gấp 300 lần bình thường do uống Paracetamol (thuốc hạ sốt) quá liều.
“Trong 20 năm có mặt tại Việt Nam, Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho gần 5 triệu lượt bệnh nhân; trong đó 75% là bệnh nhân Việt Nam, 25% là bệnh nhân nước ngoài. Đây là bệnh viện có 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam”. Thông tin trên đã được chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 7/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm thảo luận các nội dung liên quan đến việc triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương khu vực Tây Nguyên.
Chiều 31/3, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, các y, bác sĩ bệnh viện đã thực hiện mổ thành công ca chấn thương sọ não đầu tiên của bệnh viện.
Ngày 31/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp vòng tránh thai đâm xuyên thành tử cung vào thành đại tràng một phụ nữ sau 3 năm đặt vòng mà không kiểm tra lại.
Ngày 31/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Sản Nhi. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng phục vụ khám chữa bệnh chuyên khoa, đáp ứng mong mỏi của nhân dân khi bệnh viện cū đã xuống cấp nghiêm trọng.