Cần đánh giá lại diện tích đất lâm trường tranh chấp

Tại hội thảo “Mâu thuẫn đất đai giữa công ty lâm nghiệp và người dân địa phương” tổ chức hôm qua (27/3) tại Hà Nội, ông Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển (CODE) cho hay, tình trạng mâu thuẫn đất đai giữa công ty lâm nghiệp và người dân địa phương vẫn diễn ra gay gắt. Theo ông Tú, diện tích đất lâm nghiệp nằm trong diện tranh chấp mà cơ quan quản lí nhà nước công bố (76.000 ha) thấp hơn rất nhiều so với thực tế.


Nghiên cứu của CODE tại nhiều địa phương trên cả nước cho thấy, ở nhiều nơi, diện tích đất của toàn xã nằm hoàn toàn trong diện tích đất lâm trường. Có xã có đến 96,4% diện tích nằm trong diện quản lý của các lâm trường và Ban quản lí rừng phòng hộ. Theo CODE, các ngành chức năng cần điều tra, rà soát một cách nghiêm túc, kĩ lưỡng và có sự tham gia của các bên về hiện trạng sử dụng đất lâm trường tại các địa phương; đánh giá lại thực trạng mâu thuẫn đất đai giữa các bên; đồng thời tạo quỹ đất dự phòng cần thiết cho cộng đồng.


Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN