Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét ở hầu hết phân khúc, với dòng vốn và nguồn cung dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm. Đáng chú ý, nguồn cung nhà ở "dạt" ra vùng ven, phụ thuộc hạ tầng.
Tính đến thời điểm này, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên toàn quốc còn khoảng 26.036 tỷ đồng. Nếu so với thời điểm kết thúc năm 2016, giá trị tồn kho đã giảm 4.987 tỷ đồng (trên 16%) và giảm 257 tỷ đồng so với quý III/2017.
Ngày 25 tháng 11 năm 2017, sự kiện mở bán Khu biệt thự cao cấp Grand Gardenville Tây Hồ - dự án mới nằm trong lòng khu đô thị Ciputra Hà Nội sẽ diễn ra với hàng trăm món quà ưu đãi tri ân dành cho khách hàng mua nhà và toàn thể khách hàng tham dự sự kiện.
Ngày 17/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc tại huyện Ba Vì về tiến độ thực hiện 3 dự án đầu tư quan trọng gồm: Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 và dự án xây dựng Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên tại khu vực hồ Suối Hai.
Tăng vốn điều lệ một cách nhanh chóng; công bố bán nền nhà, thu tiền trước của khách hàng tại nhiều "dự án" chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý… là những nghi vấn đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.
Mặc dù dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Khu vực VIII – 3 chưa được quy hoạch cụ thể, chưa bàn giao cho bất cứ nhà đầu tư nào để phân lô bán nền, thế nhưng doanh nghiệp địa ốc Alibaba đã tự thiết kế bản vẽ, bán nền nhà và thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng.
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) "nhảy" vào thị trường bất động sản Việt Nam với cam kết sẽ xây dựng tiêu chuẩn nước ngoài nhưng giá thành bằng, thậm chí là thấp hơn doanh nghiệp trong nước. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn góp phần “hạ nhiệt” giá bất động sản bao lâu nay do DN trong nước “làm nóng”.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa trình UBND TP Hồ Chí Minh dự thảo về quy định tách thửa thay thế cho Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.
Đền bù, bồi thường, cưỡng chế, giải phóng mặt bằng là câu chuyện dài trong quá trình triển khai các dự án đầu tư. Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh từng trăn trở việc địa phương quản lý lỏng lẻo để người dân tái lấn chiếm kênh rạch, sau đó thành phố lại mất thêm một lần tiền nữa để hỗ trợ người dân di dời.
Tại TP Hồ Chí Minh, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng đang “đẩy” nhiều dự án vào tình thế “lâm nguy”.
Nhiều nhà đầu tư tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang đổ xô về khu vực quanh dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) để mua đất nhằm kiếm lời trong tương lai, bất chấp cảnh báo từ chính quyền địa phương về tình trạng “sốt ảo” do môi giới “làm giá”.
Vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người có đất và tài sản bị thu hồi nên công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng dễ phát sinh khiếu nại. Cùng với đó, việc quản lý đất đai lỏng lẻo đã gây không ít bức xúc trong nhân dân.
Hậu quả nhỡn tiền có thể thấy rõ là khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sẽ bị biến thành khu Linh Đàm thứ 2 với quy hoạch bị phá vỡ, tắc đường, nhồi nhét, nếu như cư dân khu đô thị này không quyết liệt phản đối.
Để triển khai các dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó khăn, nan giải, thậm chí quyết định đến sự thành bại của dự án.
Đồ Sơn là nơi có vẻ đẹp thiên nhiên trời phú cùng quy hoạch giao thông ngày càng hoàn thiện hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Sở hữu những điều kiện rất thuận lợi, BRG Coastal City là một trong những dự án thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Theo đánh giá của các nhà đầu tư bất động sản (BĐS) nước ngoài, thị trường BĐS Việt Nam đang trong giai đoạn hoàng kim, vì thế giải thưởng BĐS Việt Nam 2018 sẽ đề cử và tôn vinh những giá trị của những dự án BĐS tốt nhất Việt Nam.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong 3 quý đầu năm 2017 đã có 3,5 triệu lượt khách quốc tế đã đến Hà Nội, tăng 24% theo năm. Các chiến dịch quảng bá du lịch được đẩy mạnh trên thành phố và toàn quốc.
Việc Nhà nước triển khai gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách nhà ở xã hội đã đạt được những kết quả nhất định, song đó chưa phải là mấu chốt khiến thị trường bất động sản Thủ đô sôi động trở lại, cân đối được cung - cầu.
Chủ đầu tư cố tình vi phạm trong xây dựng chung cư, tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư, ban quản trị, cấp phép và xây dựng nhà chung cư không tính đến ảnh hưởng giao thông gây bức xúc và thiệt thòi cho người dân… là những nội dung làm “nóng” phiên giải trình quản lý Nhà nước về chung cư do Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28/10.
Căn hộ khách sạn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng gần đây liệu có giữ được vị trí dẫn đầu khi thị trường vừa xuất hiện một “tân binh ” - Căn hộ du lịch?
Bỏ ra gần trăm tỷ đồng để xây dựng nhà tái định cư nhưng do không tìm được tiếng nói chung giữa người dân và doanh nghiệp nên xảy ra tình trạng nhà xây xong đã lâu không có người đến ở.