Tàu cá BĐ98099 TS được lai dắt vào âu đảo Sơn Ca để khắc phục, sửa chữa. Ảnh: Đức Thiện
Trước đó, vào lúc 3 giờ ngày 5/9, trong quá trình khai thác thủy sản tại khu vực biển truyền thống, cách đảo Sơn Ca khoảng 31 hải lý về hướng Đông Nam, tàu BĐ98099 TS gặp sự cố gãy khớp nối chân vịt vào đuôi hộp số. Ngay sau đó, tàu BĐ97057 TS do ông Dư Bình làm thuyền trưởng đã lai dắt phương tiện gặp nạn về gần đảo.
Đến 10 giờ 45 phút ngày 7/9, do điều kiện sóng gió lớn, lực lượng đảo Sơn Ca đã khắc phục khó khăn tổ chức lai dắt đưa tàu cá cập bến an toàn. Ngay khi vào bờ, cán bộ kỹ thuật của đảo đã xuống tàu khảo sát, phối hợp hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố. Đồng thời, đơn vị khám, cấp thuốc cho 5 ngư dân, trao tặng cờ Tổ quốc, cung cấp 10.000 lít nước ngọt, mì tôm, rau xanh và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngư dân.
Sau gần hai ngày tập trung sửa chữa, đến 16 giờ ngày 8/9, cán bộ kỹ thuật của đảo đã hỗ trợ khắc phục xong sự cố hỏng máy, giúp tàu cá BĐ98099 TS trở lại hoạt động bình thường, tiếp tục hành trình khai thác trên biển.
Được biết, tàu cá BĐ98099 TS do ông Lê Thanh Bình, khu phố Tăng Long, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai làm thuyền trưởng, xuất bến từ ngày 11/7 với 14 lao động, đang trong hành trình khai thác hải sản thì gặp nạn.
Sau khi được hỗ trợ, thuyền trưởng Lê Thanh Bình xúc động chia sẻ: “Khi tàu gặp sự cố giữa biển khơi, anh em chúng tôi rất lo lắng. Nhờ có bộ đội trên đảo Sơn Ca kịp thời cứu giúp, lai dắt và hỗ trợ nhu yếu phẩm, chúng tôi mới yên tâm khắc phục hỏng hóc để tiếp tục bám biển. Đây thật sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân chúng tôi giữa trùng khơi”.
Việc kịp thời ứng cứu, hỗ trợ ngư dân gặp nạn của lực lượng trên đảo Sơn Ca không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bà con mà còn thể hiện tình quân dân gắn bó, là chỗ dựa tin cậy cho ngư dân khi vươn khơi bám biển. Hoạt động này khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng trên các đảo, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vừa đồng hành cùng ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường.