Tối 4/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến 3 bệnh viện (Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đức Giang).
Tại phố Phủ Doãn – Tràng Thi, khoảng 50 xe cấp cứu, xe buýt, xe khách có mặt tham gia di chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Cổng số 40 Tràng Thi, các xe xếp hàng lần lượt chờ vào trong bệnh viện.
Tất cả được trang bị đầy đủ bảo hộ, thiết bị phòng chống dịch cần thiết theo quy định.
Một lượt xe buýt và xe khách chở trung bình từ 15-20 người, chủ yếu là người nhà bệnh nhân và bệnh nhân nhẹ.
Trong đó có nhiều người ngồi xe lăn, nằm cáng được đưa lên xe.
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hỗ trợ các xe di chuyển vào và ra khỏi bệnh viện.
Đến nửa đêm, các xe vẫn tiếp tục vận chuyển người đến các cơ sở y tế.
Đối với những bệnh nhân nặng phải cấp cứu được vận chuyển bằng xe cứu thương, trên xe có từ 1-2 người.
Xe chở bệnh nhân di chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn.
Người dân được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang các bệnh viện khác để giảm tải, làm sạch Bệnh viện Việt Đức sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19.
Các nhân viên y tế hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc mang theo.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đơn vị này đã bố trí hàng chục nhân viên y tế để phân luồng, hướng dẫn và làm thủ tục tiếp nhận các bệnh nhân vào điều trị.
Theo dự kiến, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận khoảng 450 bệnh nhân.