Di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang bệnh viện khác

Tối 4/10/2021, lực lượng chức năng Hà Nội tổ chức hàng chục chuyến gồm xe buýt, xe cứu thương vào khu vực phong tỏa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chuyển bệnh nhân và người nhà tới cơ sở y tế khác.

Chú thích ảnh
Các xe cứu thương xếp hàng vào khu vực phố Phủ Doãn tối 4/10.
Chú thích ảnh
Đoàn xe cứu thương di chuyển vào bệnh viện.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an điều tiết giao thông cho đoàn xe vào bệnh viện.
Chú thích ảnh
Một xe buýt vào khu vực phong tỏa Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tối 4/10.
Chú thích ảnh
Các lái xe vào khu vực phong tỏa Bệnh viện Việt Đức đều phải khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng công an kiểm tra thông tin xe vào bệnh viện.
Chú thích ảnh
Các lái xe vào khu vực phong tỏa Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đều phải khai báo y tế.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người trong Bệnh viện hữu nghị Việt Đức lên xe để di chuyển cơ sở y tế khác.
Chú thích ảnh
Xe cứu thương di chuyển từ khu vực bị phong tỏa phố Phủ Doãn ra khỏi khu vực.
Chú thích ảnh
Xe cứu thương di chuyển từ khu vực bị phong tỏa phố Phủ Doãn ra khỏi khu vực.
Chú thích ảnh
Xe cứu thương đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức tới cơ sở y tế khác.
Hoàng Hiếu (TTXVN)
BV Việt Đức đề nghị chuyển bệnh nhân sang 3 bệnh viện của trung ương và Hà Nội
BV Việt Đức đề nghị chuyển bệnh nhân sang 3 bệnh viện của trung ương và Hà Nội

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã liên hệ với Bệnh viện đại học Y Hà Nội để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục, dự kiến khoảng 200 người gồm cả bệnh nhân và người nhà; chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn dự kiến 450 người; chuyển Bệnh viện Đức Giang 350 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN