Về Đền Hùng bái Tổ đầu Xuân

Theo thông lệ, cứ vào đầu năm mới, người dân thập phương lại nô nức về khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) để bái Tổ. Đây là nét văn hóa lâu đời, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.


Khu di tích Đền Hùng nằm trên ngọn núi Hùng hay còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh thuộc xã Hy Cương, huyện Phong Châu tỉnh Phú Thọ. Nơi đây được xem là cội nguồn dân tộc Việt. Những ngày đầu năm mới, người dân ở khắp mọi miền đất nước lại nô nức về đây dâng hương, kính lễ với mong muốn cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc.


Thời tiết năm nay khá ấm áp, thuận lợi cho việc đi lại nên lượng du khách đến Đền Hùng cũng khá đông. Theo tính toán sơ bộ, lượng khách đến Đền Hùng những ngày đầu năm lên đến hàng chục vạn người.


Phóng viên báo Tin Tức ghi lại không khí đông vui, ấm cúng tại Đền Hùng vào sáng mùng 4 Tết (3.2.2014).


Theo quy định, vào những ngày lễ Tết sẽ thu phí tham quan khu di tích lịch sử Đền Hùng.


Xếp hàng vào khu di tích.


Hệ thống xe điện thân thiện môi trường phục vụ khách thăm quan.


Lượng khách về Đền Hùng dịp đầu năm khá đông.


Thành kính dâng hương.


Cầu cho năm mới hạnh phúc, an lành.



Du khách thập phương nô nức về dâng hương lên các bậc Vua Hùng.


Nhiều người hạ lễ, ngồi nghỉ trong khuôn viên đền.


Tìm hiểu lịch sử di tích.


Nhiều bạn trẻ đến đây để lưu giữ những hình ảnh đẹp.



Chùm ảnh: Thu Trang

Cơ chế đặc thù cho các dự án đầu tư tại Đền Hùng
Cơ chế đặc thù cho các dự án đầu tư tại Đền Hùng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN