Tranh vẽ ‘siêu thật’ hay ảnh chụp?

Lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh vẽ “siêu thật” (hyperrealistic) của họa sĩ Dirk Dzimirsky, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng đó là ảnh đen trắng.

 

Nhưng khi nhìn kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng đó chỉ là những tác phẩm hội họa vẽ bằng bút mực và bút chì của họa sĩ tài năng này.

 

Họa sĩ Dzimirsky dùng ảnh chụp để lấy cảm hứng, sau đó ông sẽ lập tỷ lệ cơ bản và vẽ các lớp ảnh cho đến khi hoàn thành các bức chân dung giống thật đến mức không thể tin nổi.

 

Ông dùng ánh sáng và mảng tối để bắt cái thần của bức ảnh, vẽ từ những chỉ tiết nhỏ nhất như nếp nhăn, giọt mưa. Ông nói: “Tôi muốn nắm bắt và miêu tả con người với cái tôi cá nhân của họ”.

 

Tác phẩm của họa sĩ Dirk Dzimirsky đã được trưng bày ở nhiều phòng tranh khắp London (Anh), Đức và Mỹ.

 

Hãy cùng ngắm những bức tranh “siêu thật” của ông Dirk Dzimirsky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN