TP Hồ Chí Minh: Triều cường dâng cao, người đi xe máy ngã nhào trong biển nước

Triều cường dâng cao vượt mức báo động 3 đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng, người chạy xe máy vấp “ổ gà” ngã sõng soài trong biển nước, xe chết máy.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 11 - 12/10, mực nước tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,65 - 1,7 m (cao hơn báo động III từ 0,05 đến 0,1 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều được dự báo vào 5 - 7 giờ và 17 - 19 giờ.

Chú thích ảnh
Đường TP Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường vượt mức báo động 3.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, khoảng 17 giờ ngày 11/10, nước trên hệ thống sông, kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh dâng cao tràn lên mặt đường, gây ngập ở nhiều tuyến đường Quận 7, huyện Nhà Bè...

Chú thích ảnh
Nước từ kênh Tẻ dâng cao tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn, Quận 7.
Chú thích ảnh
Người dân bì bõm lưu trông qua điểm ngập trên đường Trần Xuân Soạn.
Chú thích ảnh
Xe container lưu thông qua đường Trần Xuân Soạn  tạo thành những đợt sóng nối đuôi nhau đánh vào nhà dân.

Trên đường Trần Xuân Soạn, đoạn qua phường Tân Thuận (Quận 7), nước trên kênh Tẻ dâng cao đã tràn qua mặt đường gây ngập nặng. Vào giờ tan tầm, nước ngập sâu khiến người đi đường không còn phân biệt đâu là mặt đường và đâu là bề mặt kênh.

Tại một đoạn đường có nhiều "ổ gà", nước dâng cao khiến nhiều người điều khiển xe qua đây bị té ngã sõng soài.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người té ngã sõng soài khi đi vào khu vực có "ổ gà".
Chú thích ảnh
Người dân dùng tấm gỗ chặn trước cửa để ngăn sóng nước từ đường tràn vào nhà.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều xe chết máy khi đi vào khu vực có "ổ gà" trên đường Trần Xuân Soạn.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, tuyến đường vẫn còn ngập nặng, người dân bì bõm lưu thông qua điểm ngập để về nhà.

Chú thích ảnh
Nhiều đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe máy.
Chú thích ảnh
Nhiều xe chết máy khi đi qua điểm ngập.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Mướt mồ hôi vác cọc, băng rừng cắm mốc giải phóng mặt bằng Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh
Mướt mồ hôi vác cọc, băng rừng cắm mốc giải phóng mặt bằng Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Để cắm cọc ranh giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, tổ công tác phải vác cọc lội bùn, băng rừng hàng trăm mét để tìm vị trí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN