Nhiều nhà dân tại Phường 5 (quận Gò Vấp) đã tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, những ngày đầu tháng 3/2025, tại khu vực Phường 5, quận Gò Vấp, hàng chục hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến gần sông Vàm Thuật vẫn còn nhiều hộ chưa chấp thuận bàn giao. UBND quận Gò Vấp đang tích cực vận động, hỗ trợ các hộ dân nhận bồi thường để sớm hoàn thành công tác giải tỏa, đảm bảo tiến độ dự án.
Nhiều hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng, lùi vào bên trong đã sửa sang lại nhà cửa để ở tạm.
Là một trong những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, bà Nguyễn Thị Nga (60 tuổi, ngụ Phường 5, quận Gò Vấp) chia sẻ: "Sau khi được chính quyền vận động, tôi đã tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng. Diện tích bàn giao là 39m², giờ căn nhà chỉ còn khoảng 17m² nhưng vẫn đủ chỗ để ở tạm. Tôi cũng đã nhận đầy đủ tiền bồi thường từ quận Gò Vấp".
Bà Nga dọn dẹp những tấm tôn sau khi tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án.
Bà Nga chia sẻ thêm: "Gia đình tôi đã sống ở khu vực này suốt 24 năm, căn nhà hiện tại được mua cách đây 9 năm. Khi mua, tôi biết đây là đất quy hoạch nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, tôi không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ Nhà nước thu hồi, bồi thường được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Là dân lao động, có chỗ ở là tôi đã thấy hạnh phúc rồi".
Hiện nay, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến gần sông Vàm Thuật vẫn còn nhiều căn nhà vẫn chưa được bàn giao mặt bằng.
Đại diện Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp cho biết: "Dự án ảnh hưởng đến 138 hộ dân, bao gồm cả khu vực của Đại học Văn Lang, với tổng diện tích thu hồi gần 25.000 m². Đến nay, quận đã chi trả bồi thường cho 72/138 hộ, trong đó 45 hộ đã bàn giao mặt bằng. Dự kiến, trong tháng 4/2025, toàn bộ mặt bằng tuyến trên địa bàn sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư để khởi công Gói thầu XL-03 thuộc dự án".
Trong khi đó, quận Bình Thạnh có 2.077 hộ bị ảnh hưởng, bao gồm 1.230 hộ bị giải tỏa hoàn toàn. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 13.221 tỷ đồng.
Quận Bình Thạnh có 1.230 hộ bị giải tỏa hoàn toàn.
Những căn nhà lụp xụp, cũ nát được ốp bằng tôn tạm bợ mọc san sát nhau ven rạch Xuyên Tâm, đoạn đi qua quận Bình Thạnh.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, dự án rạch Xuyên Tâm được chia thành ba gói thầu xây lắp: Gói thầu XL-03 có chiều dài 1.300 m, nằm trên địa bàn Phường 5 (quận Gò Vấp) và Phường 13 (quận Bình Thạnh), dự kiến khởi công trước ngày 30/4/2025; gói thầu XL-01 và XL-02 sẽ được triển khai trước ngày 2/9/2025.
Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Gói thầu XL-03 đã đạt hơn 87,69% tại quận Bình Thạnh và 61,54% tại quận Gò Vấp. Dự kiến, việc bàn giao mặt bằng sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2025, đảm bảo tiến độ khởi công dự án.
Rạch Xuyên Tâm, đoạn qua quận Bình Thạnh tiếp giáp với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhìn từ trên cao.
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết: "Dự án rạch Xuyên Tâm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cải thiện môi trường sống, giảm ngập úng và tạo cảnh quan đô thị cho khu vực. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các quận để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Đặc biệt, với gói thầu XL-03, chúng tôi đang tập trung hoàn tất các thủ tục cuối cùng để có thể triển khai thi công ngay khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ."
Dự án rạch Xuyên Tâm được kỳ vọng sẽ góp phần cải tạo hạ tầng đô thị, chấm dứt tình trạng ngập lụt và ô nhiễm, nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực.