Thanh niên Iran háo hức tạo dáng chụp ảnh cùng tên lửa mới

Người dân Iran đã háo hức chụp ảnh, chiêm ngưỡng tên lửa Zolfaghar được trưng bày tại Tehran. Zolfaghar được coi là “bước nhảy vọt” trong công nghệ tên lửa của Iran.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết tên lửa đạn đạo tầm ngắn, sử dụng nhiên liệu rắn Zolfaghar đã được trưng bày tại Đại học Công nghệ Amirkabir vào ngày 16/12. Đôi khi tên lửa này còn được gọi tên là Zulfiqar.

Zolfaghar thuộc dòng tên lửa Fateh-110 của Iran.

Các cô gái cũng tận dụng cơ hội để chụp ảnh bên tên lửa.

Theo tổ chức IHS Jane's (Anh), tên lửa Zolfaghar được ra mắt vào tháng 9/2016, có tầm bắn hơn 700 km và độ sai số trong phạm vi 50-70 m so với mục tiêu định trước.

Truyền thông Iran hồi tháng 6 từng đưa tin rằng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng loạt tên lửa Zolfaghar nhằm vào vị trí tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Deir Ez-Zor, Syria.

Các dòng tên lửa Fateh trước đây của Iran chỉ hoạt động được trong phạm vi 500 km.


Cận cảnh tên lửa Zolfaghar.


Các nam thanh niên cũng hớn hở chụp ảnh cùng tên lửa Zolfaghar.

Các bức ảnh cận cảnh cho thấy tên lửa Zolfaghar có cấu tạo vỏ ngoài là chất liệu sợi quấn, được cho là nhẹ hơn so với kim loại.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, tên lửa Zolfaghar mang đầu đạn có sức công phá lớn và cả đạn thứ cấp.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trước thềm tranh cử, Tổng thống Putin truyền thông điệp mạnh mẽ tới người ủng hộ
Trước thềm tranh cử, Tổng thống Putin truyền thông điệp mạnh mẽ tới người ủng hộ

Phát biểu trước những người ủng hộ vào ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quốc gia này cần là "đầu tàu" trong kiến thức, phát triển văn hóa và xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN