Tết rộn ràng trên chợ phiên vùng cao

Ngày Tết của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống. Đồng bào vẫn đi chợ phiên như những ngày thường, nhưng phiên chợ đầu xuân đông vui hơn, không khí xuân tràn ngập càng khiến phiên chợ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.


Ngay từ sớm tinh mơ ngày đầu năm, chợ San Thàng, thành phố Lai Châu đã tràn ngập những màu sắc rực rỡ của váy áo. Các mặt hàng từ quần áo, vải vóc, gà vịt, rau cỏ, đến rượu nếp, bánh tẻ thơm lừng… đều được bà con mang đến chợ. Tiếng cười nói, rao bán, trả giá làm cho không khí ngày Tết thêm phần náo nhiệt.


Có người đi chợ phiên San Thàng ngày Tết để mua, để bán, song cũng có những người chỉ để đi chơi, đi ngắm chợ, hay tìm gặp lại bạn bè lâu ngày xa cách. Đôi khi cũng chỉ đến để thưởng thức bát phở thơm ngon nóng hổi.

Một số hình ảnh về chợ phiên vùng cao:

Chợ phiên Tết đông hơn bình thường.

Khu hàng ăn.

Nông sản của đồng bào.

Lợn cắp nách cũng “xuống chợ”.

Cách bán hàng độc đáo của đồng bào.


Quang Duy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN