Sôi động hội thao quân sự quốc tế tại Nga

Hơn 3.000 binh sĩ thuộc 19 quốc gia khác dự kiến sẽ tham dự những cuộc tranh tài gay cấn trong hội thao quân sự quốc tế tại Nga để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của xe tăng, chiến đấu cơ, lính bắn tỉa và ngay cả đội ngũ “anh nuôi”.

Hội thao quân sự quốc tế do Nga tổ chức đã khai mạc vào ngày 30/7.


Xe tăng của quân đội Kazakhstan khai hỏa tại thao trường ở ngoại ô Moskva, Nga ngày 2/8.


Sự kiện tương tự được tổ chức vào năm 2015 đã tiêu tốn của Nga 91 triệu USD nhưng điều này không cản trở Nga tiếp tục làm chủ nhà cho hội thao quân sự vào năm nay.


Một quân nhân Nga chăm chú sử dụng ống nhòm.


Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 do binh sĩ Kazakhstan điều khiển.


Trung tướng Nga Ivan Buvaltsev cho biết 47 quốc gia đã được mời tham dự hội thao quân sự bao gồm cả Mỹ và các nước thành viên NATO. Tuy nhiên,  toàn khối NATO chỉ có Hy Lạp tham dự hội thao quân sự và chỉ tranh tài trong hạng mục thi bắn tỉa.


Xe tăng do binh sĩ Kuwait (trước) và Nicaragua điều khiển tham gia hội thao.


Xe tăng T-72 khác do binh sĩ Azerbaijan điều khiển.


Xe tăng của lực lượng Nga.


Hà Linh (Theo Reuters)
Lịch sử oai hùng của lực lượng lính dù Nga
Lịch sử oai hùng của lực lượng lính dù Nga

Cứ vào ngày 2/8 hàng năm, Lực lượng Nhảy dù Nga (VDV) kỷ niệm ngày thành lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN