Siêu trăng lớn nhất thế kỷ bắt đầu "hiện hình"

Hiện tượng thiên văn kỳ thú Siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua sẽ xuất hiện trên bầu trời tối 14/11 (giờ Việt Nam). Từ ngày 13/11 (giờ địa phương), Mặt Trăng đã bắt đầu lồ lộ vẻ đẹp tròn đầy hút mắt tại nhiều nước trên thế giới.


Trăng tròn trên bầu trời thành phố Dallas, Mỹ tối 13/11 (giờ địa phương).


Mặt trăng tròn đầy ở thành phố Kansas, Mỹ.

Trong sự kiện đặc biệt này, Mặt trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường. Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thời điểm Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất thẳng hàng được gọi là "syzygy" ("Ngày sóc vọng"). 

Khi khoảnh khắc cận điểm (điểm Mặt trăng ở gần Trái đất nhất) rơi vào "Ngày sóc vọng", Mặt trăng trở nên lớn hơn và sáng hơn nhiều so với bình thường và được gọi là siêu trăng hay trăng tròn cận điểm. 

Tối 14/11, Mặt trăng sẽ tròn đầy trong khoảng hai tiếng và có kích cỡ lớn nhất trong gần 7 thập kỷ qua vào lúc 13 giờ 52 phút ngày 14/11 theo giờ GMT, tức là khoảng 20 giờ 52 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Theo ước tính của NASA, phải đến ngày 25/11/2034, hiện tượng này mới lặp lại. 

Trăng tròn trên bầu trời thành phố Monterey Park, phía đông Los Angeles, Mỹ.


Mặt Trăng được quan sát từ thành phố Santo Domingo, CH Dominica.


Siêu trăng tỏa sáng ở Vila Pouca de Aguiar, Bồ Đào Nha tối 13/11.


Mặt trăng tròn được quan sát từ St. Louis, Mỹ.


Hiện tượng Siêu trăng lớn nhất thế kỷ diễn ra ở thành phố Santiago, Galicia, Tây Ban Nha.


Chùm ảnh: EPA, AP/TTXVN
Thời điểm lý tưởng để ngắm "đại" siêu trăng
Thời điểm lý tưởng để ngắm "đại" siêu trăng

Siêu trăng “khủng” nhất trong vòng 68 năm qua dự kiến “hiện hình” vào tối nay 14/11 và đây sẽ là cơ hội không thể bỏ lỡ đối với những người yêu thiên văn học bởi phải đến năm 2034, “chị Hằng” mới đạt kích thước như vậy một lần nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN