Sát thủ Mỹ bị chấn thương tâm lý sau vụ 11/9

Kẻ xả súng kinh hoàng tại căn cứ quân sự Mỹ đã được xác định là Aaron Alexis, 34 tuổi, có trang bị vũ khí hạng nặng. Vụ xả súng trên đã khiến 12 người thiệt mạng, không kể hung thủ bị tiêu diệt, và 15 người khác bị thương.

Lực lượng phản ứng khẩn cấp triển khai tại hiện trường vụ xả súng.


Theo báo cáo, Alexis đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động AR-15 cùng một khẩu súng ngắn và súng săn. Các đội đặc nhiệm SWAT sau đó đã được triển khai, đấu súng với đối tượng và bắn chết mục tiêu.

Theo một số thông tin, Alexis đã mắc phải hội chứng chấn thương tâm lý sau khi hỗ trợ công tác cứu hộ các nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng 11/9. Bố của đối tượng cũng đã cung cấp thông tin tương tự.

Các nhân viên tại khu vực chạy ra khỏi nơi xả súng.


Năm 2004, Alexis từng bị bắt giữ tại thành phố Seattle (Mỹ) vì nổ súng vào lốp xe của người khác trong một cơn giận bột phát. Cảnh sát Seattle cho hay Alexis cho hay không nhớ về việc bóp cò cho tới khoảng một giờ sau đó. Nhưng về sau đối tượng cũng cho biết đã cảm thấy không được chủ nhân của chiếc xe tôn trọng.

Chân dung sát thủ Aaron Alexis.


Năm 2010, Alexis cũng bị bắt ở bang Texas sau khi hàng xóm của đối tượng thông báo Alexis nổ súng vào căn hộ của mình. Theo lời kể của người hàng xóm, bà nghe thấy một tiếng nổ và rợn tóc gáy phát hiện ra có một lỗ hổng trên trần nhà và một lỗ dưới dưới sàn. Trong lần nổ súng này, lí do mà Alexis đưa ra là súng bị cướp cò trong lúc đối tượng lau chùi nó.

Cảnh sát trang bị vũ khí chuẩn bị xâm nhập hiện trường.


Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng khiến 12 người thiệt mạng tại căn cứ quân sự Mỹ ở thủ đô Washington nhưng có suy đoán cho rằng việc bị đuổi khỏi hải quân Mỹ có thể là căn nguyên dẫn đến vụ trả thù đẫm máu này.

Được biết, Alexis từng phục vụ trong Hải quân Mỹ gần 4 năm trước khi bị đuổi vào năm 2011 vì “hành vi sai trái” liên quan đến một vụ bắt giữ vì đã nổ súng vào năm 2010. Trong thời gian còn phục vụ Hải quân Mỹ, Alexis từng được hai lần nhận huy chương.


Lính bắn tỉa được triển khai bằng trực thăng.


Phố xá hỗn loạn với đoàn người và xe.


Vụ xả súng kinh hoàng tại căn cứ Hải quân Mỹ diễn ra khi Alexis, làm việc với vai trò là một nhà thầu dân sự thông tin tại căn cứ quân sự ở thủ đô Washington, bước vào quán cà phê của tòa nhà 197 ngay trước thời điểm 8h15, vung vẩy một khẩu súng trường bán tự động AR-15, một khẩu súng săn và một khẩu súng ngắn. Sau đó đối tượng bắt đầu xả súng.

Trực thăng bay quan sát trên bầu trời.


Có thông tin cho rằng Alexis đã sử dụng thẻ căn cước của một người khác để vào địa điểm được bảo đảm an ninh cao như tòa nhà 197.

Các đội đặc nhiệm SWAT sau đó đã tiến vào trụ sở của căn cứ và hạ mục tiêu. Các nhân chứng của vụ xả súng cho hay dường như Alexis nhắm vào những mục tiêu nhất định chứ không phải bắn bất kì.

Các nhân viên tại khu vực xảy ra nổ súng chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm.


Mặc dù FBI đã thông báo rằng Alexis là tay súng duy nhất trong vụ xả súng nhưng họ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một người đàn ông khác được cho là có liên quan đến vụ xả súng này.

Theo nhà chức trách, tất cả 15 người bị thương trong vụ xả súng đều đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Obama ngày 16/9 đã cam kết sẽ bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm tiến hành vụ xả súng, đồng thời tổng thống Mỹ cũng gọi các nạn nhân là “những người yêu nước”.

Vụ tấn công xảy ra ba ngày sau khi al-Qaeda sử dụng lễ kỉ niệm 12 năm sự kiện 11/9 để kêu gọi các cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ. Trưởng cục cảnh sát thủ đô Washington Cathy Lanier nói: “Chúng tôi không có lý do nào để nghi ngờ về chủ nghĩa khủng bố, nhưng chắc chắn là khả năng này vẫn chưa bị loại trừ”.

Đây là vụ xả súng gây thương vong lớn nhất tại Mỹ kể từ vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut vào tháng 12 năm ngoái và là vụ xả súng kinh hoàng nhất tại một căn cứ quân sự kể từ vụ 13 người thiệt mạng tại Fort Hood, Texas vào năm 2009.


A.M (
Theo D.M)




Ráo riết truy lùng nghi phạm thứ hai trong vụ xả súng ở Mỹ
Ráo riết truy lùng nghi phạm thứ hai trong vụ xả súng ở Mỹ

Kẻ gây án là đối tượng có tiền án và có tên trong danh sách theo dõi nhưng chưa rõ có liên quan tới khủng bố hay không. Cảnh sát vẫn đang truy lùng ít nhất một đối tượng tình nghi gây án đã bỏ chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN