Phi hành gia Trung Quốc được khiêng đón khi trở về Trái đất

Sau 15 ngày ở ngoài không gian, tàu Thần Châu 10 đã trở lại Trái đất khi đáp xuống khu tự trị Nội Mông cùng 3 phi hành gia. Cả 3 nhà du hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt ngay tại mặt đất nơi họ hạ cánh.

Môđun trở về của tàu Thần Châu 10 đáp xuống mặt đất lúc 8 :07 phút sáng ngày 26/6 (giờ địa phương), hoàn thành chuyến du hành lịch sử của ngành vũ trụ Trung Quốc.


Các nhân viên mở khoang tàu để đón phi hành gia.

 

Phi hành gia Nhiếp Hải Thắng vẫy tay chào mọi người.

 

Nữ phi hành gia Vương Á Bình bước ra khỏi môđun.

 

Phi hành gia Nhiếp Hải Thắng được đỡ ra ngoài.

 

Phi hành đoàn đã an toàn tại mặt đất, từ trái qua phải: Trương Hiểu Quang, Nhiếp Hải Thắng, Vương Á Bình.


Họ được chào đón nồng nhiệt.


Trong thời gian trên quỹ đạo, nữ phi hành gia Vương Á Bình đã có buổi giảng bài qua video được truyền từ trên tàu cho học sinh dưới mặt đất, thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với ngành không gian.

 

Ngày 13/6, tàu Thần Châu 10 đã thực hiện lắp ghép thành công với modul Thiên Cung 1, hai ngày sau khi được phóng lên vũ trụ.

 

Với hành trình lần này của Thần Châu 10, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước tới mục tiêu hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ riêng trong năm 2020.

 

Phi hành gia Nhiếp Hải Thắng được chuyển đến trực thăng y tế.


 
H.Linh (Chùm ảnh: THX-TTXVN)



Tàu Thần Châu 10 trở về Trái đất
Tàu Thần Châu 10 trở về Trái đất

Đúng như dự kiến, vào lúc 8 giờ 07 phút ngày 26/6 (giờ địa phương), tàu vũ trụ Thần Châu 10 của Trung Quốc mang theo 3 phi hành gia đã hoàn thành chuyến bay lịch sử, trở về Trái đất thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN