Nỗi sợ bao trùm Hàn Quốc vì dịch MERS

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 40 trường hợp nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS), trong đó có 4 ca tử vong. Trước tình hình trên, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn bệnh lây lan nhanh.

Khách du lịch đeo khẩu trang phòng bệnh tại Seoul.



Nhân viên an ninh phun thuốc sát trùng tại những địa điểm tập trung đông người như sân bay...


... hay sân vận động.


Với khoảng 1.600 người phải cách ly và hơn 1.100 trường học buộc đóng cửa, dịch bệnh MERS đang gây ra nỗi sợ hãi cho người dân trên khắp xứ sở Kim Chi.


Lớp học đóng cửa tại Trường tiểu học ở Yeongdong, tỉnh Bắc Chungcheong, miền trung Hàn Quốc.


Cảnh vắng vẻ ở sân bóng khi một trường tiểu học ở Seoul đóng cửa tạm thời do lo ngại sự lây lan của MERS.


Các học sinh được hướng dẫn cách nhận biết và phòng tránh MERS trong buổi học đặc biệt.

Phát nước rửa tay phòng căn bệnh MERS tại một trường học ở Seoul.


Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ loại thuốc chữa trị hay vaccine phòng chống căn bệnh này. Theo chuyên gia nghiên cứu virus, Nicolas Locker, tỉ lệ tử vong do virus MERS gây ra chiếm khoảng 30 đến 40%. Các triệu chứng của người nhiễm bệnh là sốt, ho và khó thở, với thời kì ủ bệnh từ 5 đến 6 ngày. Virus có thể truyền sang người khác nếu tiếp xúc gần với người bệnh, ví dụ như sống cùng hay chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm.


Phòng cách ly dành cho bệnh nhân MERS tại Trung tâm Y tế Quốc gia Seoul.



Trong khi đó, số du khách, chủ yếu là du khách từ Trung Quốc và một số nước châu Á khác đã hủy kế hoạch tới Hàn Quốc tăng vọt từ 2.500 người ngày 1/6 lên 7.000 người chỉ trong một ngày sau khi thông báo dịch bệnh bùng phát. Các công ty du lịch Hàn Quốc cho biết tỷ lệ đặt phòng giảm 80% so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước.

Hồng Hạnh (theo AFP/Yonhap/Kyodo)
Thêm một nạn nhân tử vong do MERS tại Hàn Quốc
Thêm một nạn nhân tử vong do MERS tại Hàn Quốc

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 4/6 thông báo đã có thêm trường hợp tử vong thứ 3 do virus MERS, đồng thời tổng số ca nhiễm bệnh đã lên lên 36 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN