Những hình ảnh đầu tiên về bầu cử Mỹ

Ngay trong đêm, các điểm bầu cử tại bang New Hamshire đã mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, đánh dấu việc chính thức bắt đầu cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Bên ngoài một điểm bầu cử tại thủ đô Washington D.C.

Rạng sáng ngày 8/11 (theo giờ Việt Nam), tức đầu giờ chiều 8/11 (theo giờ Hà Nội), những cử tri ở 3 thị trấn nhỏ bé gồm Dixville Notch, Hart's Location và Millsfield thuộc bang New Hampshire của Mỹ đã trở thành những người đầu tiên đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử, bầu chọn tổng thống mới cũng như hai viện của Quốc hội và thống đốc các bang.

Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump đã vượt lên trên đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton với tỷ lệ 32 - 25. Cụ thể, tại Dixville North và Hart's Location, bà Clinton giành được lần lượt 4 phiếu và 17 phiếu bầu, trong khi ông Trump nhận được lần lượt 2 phiếu và 14 phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, ứng cử viên Cộng hòa lại có số phiếu áp đảo tại Millsfield với tỷ lệ 16 - 4, giúp "ông trùm" bất động sản giành được tổng cộng 32 phiếu bầu.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên thường trú TTXVN tại Mỹ ghi lại:

Cử tri Mỹ đi bầu tại Virginia.

Các cử tri xếp hàng vào bỏ phiếu tại Washington D.C.

Một điểm bầu cử tại Virginia.

Quang cảnh một phòng bỏ phiếu.

Cử tri cao tuổi được hướng dẫn cách bỏ phiếu.

Biển người tham dự cuộc vận động tranh cử vào phút chót của ứng cử viên Hillary Clinton ở Pennsylvania.


Thanh Tuấn (P/v TTXVN tại Mỹ)
Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào?
Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào?

Luật pháp Mỹ quy định cứ 4 năm thì bầu lại tổng thống và dứt khoát phải vào năm chẵn và được ấn định vào ngày thứ Ba, đầu tiên của tháng 11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN