Nhiều tuyến phố Hà Nội đông đúc trong ngày đầu áp dụng biện pháp phòng dịch mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, sáng 19/7, một số tuyến đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Trường Chinh, Trần Duy Hưng... người dân vẫn đổ ra đường khiến mật độ giao thông tăng cao.

Chú thích ảnh
Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 19/7, trên đường Trường Chinh (Thanh Xuân, Hà Nội), lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, di chuyển khó khăn.
Chú thích ảnh
Tại cầu vượt đường Láng có mật độ giao thông cao.
Chú thích ảnh
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.
Chú thích ảnh
Đường Huỳnh Thúc Kháng cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường vẫn đông nghịt người, ùn tắc kéo dài.
Chú thích ảnh
Nắng nóng khiến nhiều người tỏ ra khó chịu, mệt mỏi.
Chú thích ảnh
Xe máy leo lên vỉa hè dành cho người đi bộ.
Chú thích ảnh
Người đi bộ trên vỉa hè buộc phải len lỏi qua những chiếc xe máy để di chuyển.
Lê Phú/Báo Tin tức
Khẩn trương xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực có 5 ca dương tính cùng gia đình
Khẩn trương xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực có 5 ca dương tính cùng gia đình

Liên quan đến 5 ca mắc COVID-19 tại B8 Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phong tỏa, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sinh sống tại các hộ xung quanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN